Sáng ngày 7/5, một bé gái sơ sinh đã ra đời thành công ở khu cách ly tỉnh Nghệ An. 

Trước đó, khi đang mang thai ở tháng thứ 6, chị A (trú ở Hà Nội) đã đến thăm chị gái ở Viêng Chăn (Lào), và không thể về nước do dịch Covid-19

Sau khi đến khám tại BV Viêng Chăn khi thai kỳ bước sang tuần 37 vào đầu tháng 5, chị đã được chuyển cấp cứu về Việt Nam.

Ngay khi về nước, chị A. được nhập viện theo dõi và cách ly tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới của BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Bác sĩ chuẩn đoán sản phụ sẽ sinh trong thời gian cách ly, nên đã chuẩn bị phương án và vật dụng cần thiết để đón bé ra đời.

Chị A, nằm ở phòng cách ly riêng trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Sáng ngày 7/5, đội ngũ y bác sĩ khoa Sản – Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ, bé gái ra đời có cân nặng 3,5 kg, cả sản phụ, gia đình và bệnh viện đều vỡ oà trong hạnh phúc.

Các biện pháp bảo hộ vẫn được ekip tuân thủ nghiêm ngặt trong quá trình đỡ đẻ

Trước đó, ngày 2/4 tại BV đa khoa khu vực Tây Bắc ở Nghệ An cũng đã chào đón thành công một bé trai do một sản phụ đang trong quá trình cách ly tại khu vực cách ly riêng của bệnh viện.