Thí sinh bất ngờ khi lệ phí xét tuyển ĐH, CĐ giảm 25%

Mức lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 bất ngờ giảm còn 15.000 đồng/nguyện vọng thay vì 20.000 đồng như trước, khiến nhiều thí sinh ngạc nhiên.
- Phía sau hành vi ‘tham ô hơn 10 triệu đồng’ của hiệu trưởng Cà Mau
- Đổ mồ hôi vào ban đêm là dấu hiệu của nhiều loại bệnh nguy hiểm, cần lưu ý
- Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn từ 0h ngày 29/7, họp bàn bước tiếp theo vào cùng ngày
Nội dung chính
Lệ phí giảm còn 15.000 đồng/nguyện vọng từ ngày 29.7
Từ sáng 29.7, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Mức thu năm nay giảm còn 15.000 đồng/nguyện vọng, thay vì 20.000 đồng như trước. Việc giảm phí không được thông báo trước, khiến nhiều em cảm thấy bất ngờ. Những thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng tiết kiệm được một khoản đáng kể. Hệ thống sẽ thu phí dựa trên số nguyện vọng đã đăng ký. Việc thanh toán kéo dài đến 17 giờ ngày 5.8. Đây là mức thu đã được điều chỉnh trong Công văn 2457 của Bộ.
Bộ GD-ĐT đề xuất giảm lệ phí vào phút chót
Chiều tối 28.7, Bộ GD-ĐT đề nghị các đơn vị kỹ thuật giảm mức thu lệ phí xuống còn 15.000 đồng/nguyện vọng. Yêu cầu được gửi ngay trước thời điểm thanh toán chính thức. Các đơn vị đã phối hợp để cập nhật hệ thống kịp thời trong đêm. Nhờ đó, sáng hôm sau, thí sinh chỉ phải trả mức phí mới khi giao dịch trực tuyến. Một lãnh đạo Bộ xác nhận việc giảm phí nhằm hỗ trợ người học. Đây là một phần trong nỗ lực giảm áp lực tài chính mùa tuyển sinh.
Nguyện vọng tăng kỷ lục, bình quân 9 nguyện vọng/thí sinh
Tính đến 17 giờ ngày 28.7, có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ. Tổng số nguyện vọng lên đến 7,6 triệu lượt. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 nguyện vọng. Con số này cao gấp ba lần so với năm 2023. Năm đó, mỗi thí sinh chỉ đăng ký hơn 3 nguyện vọng. Việc tăng số lượng phản ánh xu hướng đăng ký “dự phòng” ngày càng phổ biến. Thí sinh muốn tăng cơ hội trúng tuyển nên nhập nhiều lựa chọn. Dù số lượng lớn, hệ thống vẫn vận hành ổn định.
Thu hơn 114 tỉ đồng dù đã giảm lệ phí 25%
Nếu áp dụng mức cũ, tổng lệ phí thu được là hơn 152 tỉ đồng. Nhưng sau khi giảm 25%, số tiền thực thu chỉ còn hơn 114 tỉ đồng. Dù giảm gần 40 tỉ, đây vẫn là con số rất lớn. Lệ phí này dùng để vận hành hệ thống kỹ thuật và thanh toán điện tử. Việc điều chỉnh cho thấy Bộ GD-ĐT sẵn sàng chia sẻ khó khăn với phụ huynh và học sinh. Giảm phí không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn tạo tâm lý tích cực cho mùa tuyển sinh.
Theo: Báo Thanh Niên