Văn Hoá – Giải trí: Nhà trẻ vùng cao Bó Mon vào top dự án kiến trúc thế giới mới; thí sinh hoa hậu bị bạn trai đâm nhiều nhát sau khi nói lời chia tay… là hai trong những câu chuyện đang được nhiều người theo dõi 24 giờ qua.

Thanh Duy ngã cầu thang, bị đứt dây chằng đầu gối

Chia sẻ với phóng viên báo Zing, Kha Ly cho biết ông xã Thanh Duy bị đứt dây chằng đầu gối, mới nhập viện phẫu thuật. Hai ngày qua, nữ diễn viên Cổng mặt trời thường xuyên ở bên chăm sóc và động viên chồng.

“Anh bị trượt cầu thang. Sau cú ngã đó, anh bị đứt dây chằng. Anh đã mổ xong, hiện sức khoẻ ổn định”, Kha Ly nói về nguyên nhân Thanh Duy phải phẫu thuật.

Thanh Duy ngã cầu thang, bị đứt dây chằng đầu gối
Ảnh Facebook.

Nữ diễn viên cho biết sau phẫu thuật một tháng, ông xã có thể tập nhẹ được. “Anh Duy vốn thích đá bóng. Anh ấy đá bóng các ngày trong tuần. Với chấn thương này, anh ấy sẽ phải nghỉ đá một năm”, cô nói.

Trên trang cá nhân, Thanh Duy đăng ảnh trong phòng chuyên trị đặc biệt, anh viết: “Duy đã an toàn sau ca mổ dây chằng do tai nạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hỏi thăm. Tội nghiệp vợ Kha Ly và đàn em đợi từ sáng mà chưa được gặp”.

Nhà trẻ vùng cao Bó Mon vào top dự án kiến trúc thế giới mới

Theo Tuổi Trẻ, nhà trẻ vùng cao Bó Mon (Tú Nang, Sơn La) cùng 9 công trình kiến trúc khác được các biên tập viên của tờ Guardian đánh giá cao về tính sáng tạo, hiện đại, đáp ứng được các tiêu chí về tính thẩm mỹ và ứng dụng trong thời đại mới.

Nhà trẻ Bó Mon nằm ở xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là một công trình kiến trúc đơn giản nhưng hiện đại và hiệu quả ứng dụng cao.

Nhà trẻ Bó Mon nằm ở xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Nhà trẻ Bó Mon nằm ở xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La – Ảnh: TRIỆU CHIẾN / ARCHDAILY

Lớp học hiện đại nhưng mang dấu ấn của một ngôi nhà truyền thống của cư dân bản địa. Phần mái lượn sóng ấn tượng và được thiết kế để ngăn nắng nóng một cách hiệu quả, đồng thời tạo nên hiệu ứng ánh sáng thẩm mỹ thay đổi theo từng thời gian trong ngày.

10 dự án kiến trúc này được các biên tập viên của tờ Guardian bình chọn trong bối cảnh cả thế giới đang thực hiện cách ly ngăn COVID-19, thông qua việc tìm kiếm và đánh giá từ các tạp chí kiến trúc nổi tiếng như: Dezeen, ArchDaily, designboom.

Điểm chung của những dự án kiến trúc nằm trong top này là đẹp mắt, thể hiện được hơi thở hiện đại nhưng không mất đi giá trị truyền thống cốt lõi. Đặc biệt hơn cả là qua những công trình kiến trúc này, người xem thấy được tính sáng tạo và khả năng ứng phó với các tình huống thách thức bất thường.

Theo Guardian thì đó là những phẩm chất mà tất cả chúng ta sẽ cần trong tương lai.

Thí sinh hoa hậu bị bạn trai giết sau khi nói lời chia tay

Theo Angelopedia được VnExpress đăng tải, người đẹp mất tích từ tuần trước, phát hiện xác hôm 11/5 tại nhà riêng của Rafael. Nhân chứng nhìn thấy một người đàn ông lái ôtô rời hiện trường. Ngày 13/5, cảnh sát bang Amazonas xác định Rafael Fernandes là hung thủ và truy bắt.

Thí sinh hoa hậu bị bạn trai giết sau khi nói lời chia tay
Kimberly và bạn trai Rafael Fernandes. Ảnh: Instagram.

Đại diện cảnh sát cho biết: “Rafael thường xuyên bám theo bạn gái để xin quay lại. Cô bị bạn trai đâm nhiều nhát vùng cổ, ngực và bụng trong căn phòng khóa trái cửa, vẫn bật điều hòa”.

Kimberly Mota, 22 tuổi, sinh ra và lớn lên tại khu Manicore thuộc bang Amazonas, Brazil. Năm ngoái, cô đăng ký thi Miss Amazonas và trở thành một trong 27 thí sinh vào vòng chung kết. Người mẫu có hơn 25 nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

Bắt cóc, đầu độc và những hành vi đáng sợ của fan cuồng sao Hàn

Đài MBC từng thực hiện phóng sự về các “sasaeng fan” – cụm từ dùng để chỉ người hâm mộ quá khích của thần tượng Kpop. Theo luật sư, các đối tượng này có thể bị phạt tù tới 10 năm.

Văn hóa thần tượng nghệ sĩ Hàn Quốc tồn tại một khái niệm là sasaeng fan – cụm từ chỉ những người hâm mộ quá khích đến mức cực đoạn. Sasaeng fan được cho là nguyên nhân gây nên nỗi sợ hãi, ám ảnh của nhiều ngôi sao khi những người này liên tục tấn công đời sống riêng tư của nghệ sĩ.

Đối tượng fan cực đoan dạng này đã tồn tại hơn 20 năm, luôn song hành cùng sự phát triển của làn sóng văn hóa Hàn Quốc. Không chỉ thần tượng, chính người hâm mộ thông thường của nghệ sĩ Hàn cũng không ít lần bày tỏ sự chán ghét với sasaeng fan.

Sasaeng fan - đối tượng fan cực đoan - là nỗi ám ảnh nhiều năm của nghệ sĩ Hàn
Ảnh dẫn từ Zing.

Cụ thể, trên Zing đăng tải, năm 2011, Lee Teuk và Hee Chul (Super Junior) gặp tai nạn giao thông tại Singapore. Sau đó, đài SBS tung ra đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy nguyên nhân tai nạn xuất phát từ chiếc xe của sasaeng fan. Người này đâm vào xe của hai thần tượng người Hàn, và khiến 5 chiếc xe chạy ngay phía sau không phanh kịp, tạo thành tai nạn liên hoàn.

Fan nữ cuồng của EXO từng cắt tóc ngắn để giả dạng nam giới nhằm theo thần tượng vào nhà vệ sinh. Có thời điểm, EXO phải cử 2-3 người đứng canh gác mỗi khi có thành viên muốn đi vệ sinh. Hay như Se Jeong và Yeon Jeong (cựu thành viên I.O.I) từng bị một fan nam lớn tuổi chạy theo vào nhà vệ sinh để chụp ảnh.

Cựu trưởng nhóm CNBlue – Lee Jong Hyun – tiết lộ một fan nữ đã nấp trong tủ đựng đồ tại ký túc xá và cười khúc khích khi anh luyện đàn. G-Dragon thậm chí từng phải lên tiếng cầu xin: “Mẹ và chị gái tôi đã rất sợ hãi. Xin đừng trốn trong nhà tôi nữa”.

Năm 2006, Yun Ho (DBSK) bị một fan cuồng đầu độc bằng chai nước cam có pha keo dán. Nam thần tượng mắc chứng rối loạn lo âu và bị ám ảnh vì sự việc kể trên. Anh cho biết bản thân không thể cầm vào chai nước cam trong nhiều năm sau đó.

Han Geng (cựu thành viên Super Junior) tiết lộ anh từng nhận được chiếc bánh kem tẩm độc và những bức ảnh đầy vết máu. Trong quãng 2018-2019, nhóm nữ APink liên tục bị một đối tượng fan cuồng dọa giết, dọa đánh bom liều chết.

Một số nghệ sĩ Hàn khác bị sasaeng fan khủng bố tinh thần bằng những “món quà” như băng vệ sinh dính máu, phong bì đựng tóc, dao sắc hay huyết thư…

Nói về những hành vi trên, luật sư Kim Hyun Jae chia sẻ với phóng viên rằng, những hành vi kể trên của sasaeng fan là phạm pháp. Việc đột nhập nhà riêng, đánh cắp thông tin cá nhân hay gửi huyết thư, chất độc cho thần tượng… có thể khiến nhóm fan cuồng bị kết án đến 10 năm tù.

Mời quý độc giả xem bài viết cụ thể trên báo Zing!

Bản tin Giải trí 24h ngày 14/5 xin tạm dừng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!