Campuchia và Thái Lan đạt lệnh ngừng bắn, chấm dứt giao tranh biên giới kéo dài 5 ngày, tránh thiệt hại kinh tế 1,8 tỷ USD nếu xung đột kéo dài.

Cuộc xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài 5 ngày đã khép lại sau thỏa thuận ngừng bắn tại Putrajaya, Malaysia hôm 28/7. Giao tranh khiến 35 người thiệt mạng, hơn 300.000 người mất nhà cửa. Thỏa thuận này mang lại hy vọng bình ổn khu vực, mở đường cho đối thoại song phương.

Xung đột Campuchia – Thái Lan gây thiệt hại kinh tế nặng nề

Tiến sĩ Aat Pisanwanich từ Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC) cảnh báo, nếu xung đột kéo dài một tháng, hai nước có thể mất 1,86 tỷ USD. Thái Lan chịu thiệt hại khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương 0,25% GDP. Campuchia thiệt hại 473 triệu USD, chiếm 1,1% GDP. Xuất khẩu đường bộ của Thái Lan sang Campuchia có thể mất 634,2 triệu USD. Các tỉnh biên giới Thái Lan đối mặt khoản lỗ 760 triệu USD, với gần 8.000 lao động thất nghiệp.

Một cửa hàng tiện lợi ở Nong Ya Lat, Thái Lan trúng pháo kích của Campuchia ngày 24/7. (Ảnh: VnExpress)

Ở Campuchia, hơn 86.000 lao động mất việc do thiếu hàng hóa từ Thái Lan, gây thiệt hại 255,4 triệu USD. Du lịch Campuchia suy giảm, khiến 94.520 lao động thất nghiệp, mất doanh thu 190 triệu USD. Đầu tư giảm khiến 5.000 lao động Campuchia mất việc, thiệt hại 30 triệu USD. Nếu xung đột kéo dài 2-3 tháng, thiệt hại có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba.

Xung đột Campuchia – Thái Lan ảnh hưởng du lịch và di sản

Giao tranh tại biên giới làm gián đoạn ngành du lịch hai nước. Thái Lan đóng cửa đền Phnom Rung ở Buriram, cách biên giới 60 km, để đảm bảo an toàn. Đền này là di tích Khmer quan trọng, thu hút nhiều du khách quốc tế. Nhiều quốc gia khuyến cáo công dân tránh các khu vực biên giới, bao gồm các ngôi đền cổ nổi tiếng.

Một cửa hàng tiện lợi ở Nong Ya Lat, Thái Lan, bị pháo kích từ Campuchia ngày 24/7, cho thấy mức độ nghiêm trọng của xung đột. Du lịch suy giảm khiến cả hai nước mất nguồn thu lớn.

Hướng tới hòa bình và đối thoại song phương

Thỏa thuận ngừng bắn là bước ngoặt quan trọng. Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh lệnh ngừng bắn sẽ cải thiện tình hình, tạo nền tảng hạ nhiệt căng thẳng. Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai khẳng định mong muốn giải pháp hòa bình, nhưng vẫn bảo vệ chủ quyền và người dân.

Hai nước đồng ý nối lại đối thoại cấp cao giữa Thủ tướng, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Các cuộc họp không chính thức giữa lãnh đạo quân đội biên giới cũng được tổ chức. Thỏa thuận này thể hiện thiện chí từ cả hai phía, hướng tới ổn định lâu dài.

Nếu được thực thi hiệu quả, lệnh ngừng bắn sẽ giúp Campuchia và Thái Lan tránh thêm thiệt hại kinh tế, khôi phục thương mại và du lịch. Đây là cơ hội để hai nước xây dựng quan hệ hòa bình, ổn định, đảm bảo lợi ích chung cho khu vực.

Theo: VnExpress