Cục Quản lý Dược thu hồi kem dưỡng “Vitamin E Moisturising Cream” giả mạo, không chứa vitamin E, vi phạm quy định lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kem dưỡng giả mạo “Vitamin E Moisturising Cream Enriched with Sunflowers Oil” đang bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thu hồi và tiêu hủy. Sản phẩm này không chứa vitamin E như quảng cáo, gây nguy cơ cho người tiêu dùng. Thông báo ngày 18/7 cho biết sản phẩm mang nhãn “Product of Thailand”, thiếu nhãn phụ tiếng Việt và thông tin đơn vị phân phối. Mẫu kiểm nghiệm lấy tại nhà thuốc An An (phường Kiến Hưng) và nhà thuốc Thảo Vy (phường Từ Liêm), Hà Nội, cho thấy vi phạm nghiêm trọng.

Kem dưỡng giả mạo chưa được cấp phép lưu hành

Qua tra cứu, cơ quan chức năng xác định sản phẩm chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm. Điều này đồng nghĩa kem dưỡng lưu hành bất hợp pháp. Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo ngừng buôn bán sản phẩm. Các cơ sở kinh doanh phải trả hàng cho nhà cung cấp. Đồng thời, cơ quan chức năng được yêu cầu truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Sở Y tế Hà Nội phối hợp kiểm tra hai nhà thuốc liên quan để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Kem dưỡng giả mạo gây nguy cơ sức khỏe

Sử dụng kem dưỡng kém chất lượng có thể gây tổn thương da nghiêm trọng. Các chuyên gia cảnh báo sản phẩm giả chứa thành phần không an toàn, dễ gây kích ứng. Người dùng có nguy cơ dị ứng, tổn thương da lâu dài hoặc nhiễm độc do hấp thụ chất độc hại qua da. Sản phẩm không đạt chuẩn còn làm giảm hiệu quả chăm sóc da, gây mất lòng tin người tiêu dùng.

Vụ việc nhà thuốc An An và tiền sử vi phạm

Hồi tháng 5, nhà thuốc An An từng bị phát hiện kinh doanh thuốc Theophylline extended-release tablets giả, dùng điều trị hen suyễn và bệnh phổi. Mẫu thuốc không có thông tin đăng ký lưu hành, thiếu nhãn phụ tiếng Việt và đơn vị nhập khẩu. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng Theophylline chỉ đạt 6,3% so với nhãn, bị kết luận là thuốc giả. Sự việc này đặt câu hỏi về quy trình kiểm soát chất lượng tại các nhà thuốc.

Cục Quản lý Dược nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát mỹ phẩm và thuốc lưu hành. Người tiêu dùng cần cẩn trọng, kiểm tra kỹ nhãn mác và nguồn gốc sản phẩm. Các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ quy định để tránh vi phạm pháp luật. Vụ việc này là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ từ sản phẩm giả mạo trên thị trường.

Theo: VnExpress