Trận thua 0-2 trước U16 Việt Nam tối qua khiến hàng loạt cổ động viên Thái Lan chỉ trích các động bóng nước nhà và bi quan cho rằng thời kỳ đen tối của “Voi chiến’ quay lại.

U19, U16 Thái Lan thua liên tiếp

Một ngày sau thất bại 0-1 của lứa U19, tối qua U16 Thái Lan thua U16 Việt Nam 0-2. Chứng kiến thất bại này, nhiều cổ động viên “Voi chiến” ngao ngán để lại bình luận trên diễn đàn của liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

“Thời kỳ đen tối của bóng đá Thái Lan lại quay trở lại. Nếu không làm được nữa thì các quan chức FAT hãy từ chức đi, đừng để bị thụt lùi mãi thế”, tài khoản Therddexr Xissra bức xúc.

“Lứa nào cũng thua cả. Chúng ta đã thật sự đầu hàng Việt Nam rồi. Nghỉ đá đi thôi”, Lieutenant Ek Piyawut Pipe viết.

“Xin hỏi chủ tịch FAT giữa thua Nhật Bản 4-0 và trận nào cũng thua Việt Nam thì cái nào xấu hổ hơn?”, Suthiwat Hongthad so sánh.

Báo Thái Lan cũng có nhiều bài bình luận thể hiện sự buồn bã và bi quan với bóng đá nước nhà.

Tờ Siam Sports đăng bài tiêu đề: ‘Việt Nam lại giết chết giấc mơ của Voi chiến’.

“Thái Lan đã thất bại toàn diện trước Việt Nam ở tất cả các mô hình bóng đá trẻ”, tờ Matichon ngậm ngùi.

CLB Viettel bị loại khỏi AFC Cup

Trong ngày hôm qua, bóng đá Việt Nam cũng phải nhận thất bại khi CLB Viettel bị Kuala Lumpur City loại tại AFC Cup.

Nhâm Mạnh Dũng (số 99) đá tốt nhưng không đủ để cứu cho đại diện bóng đá VN một thất bại ở sân chơi AFC Cup (ảnh chup màn hình Zing).
Nhâm Mạnh Dũng (số 99) đá tốt nhưng không đủ để cứu cho đại diện bóng đá VN một thất bại ở sân chơi AFC Cup (ảnh chup màn hình Zing).

Sau khi hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu, hai đội phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trần Danh Trung và Bùi Duy Thường đá hỏng, Viettel chấp nhận thua 5-6 và nhìn Kuala Lumpur City giành vé vào chung kết AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á.

Bão số 2 tan thành áp thấp nhiệt đới

Tối qua, bão số 2 tan thành áp thấp nhiêt đới, lúc 4h sáng nay, vị trí áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 11/8 đến ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Khu vực Hà Nội: từ nay đến ngày 12/8 có mưa to kèm gió giật mạnh với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 150mm.

Tàu cá cứu 2 ngư dân trôi dạt trên biển

Mới đây, trong lúc ra khơi, tàu cá Bình Định BĐ 98850 TS do ông Trần Quốc Bảo làm thuyền trưởng đã cứu được 2 ngư dân.

Theo VOV, khi cách bờ khoảng 88 hải lý, tàu phát hiện 2 ngư dân đang trôi dạt trên biển nên đã cứu vớt.

Qua xác minh ban đầu, 2 người bị trôi dạt là thuyền viên tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị phá nước và chìm trên biển. Sức khỏe 2 thuyền viên của tàu cá gặp nạn đã ổn định.

Giá xăng có thể về 23.500 đồng/lít

Theo Zing, trong phiên điều chỉnh chiều nay, giá xăng sẽ giảm tương ứng khoảng 1.000-1.200 đồng/lít, dầu giảm quanh mức 1.500 đồng/lít. Nếu cơ quan quản lý trích quỹ bình ổn, giá các mặt hàng xăng dầu có thể giảm ít hơn.

Nếu vậy, giá xăng trong nước sẽ có lần giảm thứ 5 liên tiếp, đưa giá xăng E5 RON 92 và RON 95 về mốc 23.500 đồng và 24.500 đồng/lít. Tính đến nay, giá mặt hàng này đã trải qua 20 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 7 lần giảm.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ “chủ mưu” trong cuộc chiến Ukraine

Đại sứ Trung Quốc tại Moscow Zhang Hanhui hôm 10/8 cáo buộc Hoa Kỳ là “kẻ chủ mưu chính” trong cuộc chiến ở Ukraine và rầng Washington đang tìm cách “đè bẹp” Nga.

Nga cầu Trung Quốc chi viện cho cuộc chiến tại Ukraine; nhưng Bắc Kinh ngần ngại vì e sợ các lệnh trừng phạt từ phương Tây (ảnh: Wikimedia Commons).
Nga cầu Trung Quốc chi viện cho cuộc chiến tại Ukraine; nhưng Bắc Kinh ngần ngại vì e sợ các lệnh trừng phạt từ phương Tây (ảnh: Wikimedia Commons).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, ông Zhang nói: “Là người khởi xướng và chủ mưu chính của cuộc khủng hoảng Ukraine, Washington, trong khi áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện chưa từng có đối với Nga, vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine”.

“Mục tiêu cuối cùng của họ là làm kiệt quệ và đè bẹp nước Nga bằng một cuộc chiến kéo dài và các lệnh trừng phạt.”

Mưa lớn kỉ lục tại Hàn Quốc

Thủ đô Seoul và các khu vực xung quanh đang trải qua những trận mưa kỷ lục, được cho là lớn nhất trong 115 năm, theo Yonhap. Chỉ tính riêng Seoul, tới nay đã có 5 người thiệt mạng, 4 người mất tích.

Tổng cộng 525 mm mưa đã rơi xuống Seoul từ thứ Hai đến sáng thứ Tư (10/8), làm ngập hơn 2.500 ngôi nhà và tòa nhà ở thủ đô cũng như các nơi khác ở miền trung và miền đông. Ba ngày mưa như trút nước cũng đã đóng cửa các tuyến đường cao tốc và đường sắt, tạm thời đình chỉ hoạt động của tàu điện ngầm.