“Tôi rất hài lòng với trận đấu này, cầu thủ của tôi đã làm rất tốt, tuân thủ chiến thuật, đứng dậy và làm mọi thứ khi bị dẫn bàn. Đáng tiếc là chúng tôi đã thua vì quả phạt đền…”, HLV Malaysia chia sẻ sau trận đấu.

Thua đội tuyển Việt Nam 1-2, HLV Tan Cheng-hoe thừa nhận Malaysia không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, ông và các cầu thủ Malaysia vẫn còn cơ hội vào vòng loại thứ ba Asian Cup 2023, theo Pháp Luật và Bạn Đọc.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Tan Cheng-hoe cho hay: “Cầu thủ tôi đã chơi cố gắng, nhưng không may mắn khi bị thổi penalty, đây là giây phút buồn. Tôi không nhìn thấy tình huống Malaysia bị thổi 11m, diễn biến quá nhanh. Chúng tôi đã có cơ hội tốt trong hiệp hai, nhưng đã không tận dụng được

Tuy nhiên, tôi hạnh phúc với màn trình diễn của học trò. Thực sự, đây là trận đấu không hề dễ dàng. Lúc này, Malaysia không còn cơ hội để đi tiếp. Chúng tôi chỉ tập trung cho trận cuối và tấm vé dự Asian Cup”, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Trận gặp tuyển Việt Nam đã chứng kiến sự tiến bộ của các cầu thủ nhập tịch Malaysia. Ông Tan tỏ ra hài lòng khi nói về nhóm cầu thủ nhập tịch: “Bóng đá là môn thi đấu của cả tập thể, tôi không đổ lỗi cho cá nhân. Tôi nghĩ họ sẽ thích ứng hơn nữa, chơi tốt hơn trong tập thể ở tương lai không xa”.

Sau khi đánh giá cầu thủ của mình, ông Tan cũng nhận xét về màn thể hiện của Nguyễn Trọng Hoàng, người vừa trở lại sau án treo giò bên phía tuyển Việt Nam: “Tôi nghĩ là HLV Park đã tin tưởng vào phong độ của cậu ấy dù có hay không lời đánh giá của tôi. Cậu ấy đã làm hết sức có thể để giúp cho đội”, theo Zing.

HLV Malaysia cũng cảm ơn các nhà báo đã gửi lời chia buồn vì bố ông qua đời trong ngày thi đấu. Ông khẳng định mình sẽ mạnh mẽ để cùng Malaysia hoàn thành chiến dịch này trước khi trở về quê nhà.

Tuyển Malaysia nhận thất bại 1-2 trước Việt Nam tại lượt về bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hai người ghi bàn cho tuyển Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải.