HLV Tan Cheng Hoe đã có những chia sẻ trước cuộc so tài giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia diễn ra vào 23h45 tối nay (11/6).

“Chúng tôi có một tuần chuẩn bị. Các cầu thủ Malaysia đang hồi phục tốt. Tôi biết họ luôn muốn giành kết quả tốt khi đối đầu với tuyển Việt Nam. Sự tự tin đóng vai trò rất quan trọng.

Chúng tôi đã tập luyện tốt và sẵn sàng cho trận đấu này. Malaysia sẽ cố gắng ở từng khoảnh khắc trong trận đấu này.

Chúng tôi biết Quang Hải là cầu thủ giỏi. Sự vắng mặt này là tin tốt với Malaysia. Chúng tôi biết dưới thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam chơi rất tốt. Chúng tôi phải sẵn sàng và tập trung cho mọi khoảnh khắc.

Tôi đã xem trận đấu tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia. Họ có màn trình diễn tốt và ghi 4 bàn vào lưới đối thủ. Rõ ràng lúc này, tuyển Việt Nam đang rất tự tin.

Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị tốt, tập luyện tốt trong những ngày qua. Cầu thủ Malaysia rất háo hức chờ trận đấu này. Malaysia có kết quả không tốt trong thời gian vừa qua, nên chúng tôi hy vọng lần này sẽ giành kết quả có lợi”, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ được báo VTC News đăng tải.

Báo VnExpress cho biết thêm, sau khi thua UAE 0-4 hôm 3/6, Malaysia chỉ còn một cửa vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 – trở thành một trong năm đội nhì bảng có thành tích cao. Nếu thắng hai trận còn lại gặp Việt Nam và Thái Lan, đồng thời chờ UAE hạ Việt Nam ở lượt trận cuối ngày 15/6, Malaysia sẽ đứng nhì bảng với 15 điểm.

Sau khi trừ sáu điểm giành được từ đội bét bảng Indonesia, Malaysia còn chín điểm, đủ để hy vọng khi so với các đội nhì bảng còn lại.

Trận đấu Việt Nam ngày 11/6 vì thế trở thành trận cầu then chốt với Malaysia, nơi mọi kết quả ngoài chiến thắng sẽ kết liễu hy vọng đi tiếp của họ. Nhưng đây cũng là thách thức lớn, bởi trong năm lần gần nhất chạm trán Việt Nam, Malaysia chỉ một lần hoà và thua cả bốn trận còn lại.

Sau trận gặp Việt Nam vào tối này, Malaysia sẽ đấu Thái Lan vào ngày 15/6.