Sáng ngày 6/6, người dân xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM bất ngờ phát hiện hàng chục nghìn viên thuốc tây, thực phẩm chức năng chất đống ở nhiều bãi đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh.

Đáng lo ngại, toàn bộ số thuốc, thực phẩm chức năng đều còn hạn sử dụng, khiến dư luận đặt câu hỏi nghiêm trọng về nguồn gốc và mục đích bị “phi tang” này.

Thuốc tây “sống” bị bỏ quên giữa đống đất hoang

Khác hẳn với những đống rác y tế đã hư hỏng, số thuốc được tìm thấy vẫn còn nguyên bao bì, nhãn mác đầy đủ và hạn sử dụng kéo dài đến năm 2026, 2027, thậm chí 2028. Các loại thuốc bao gồm viên uống bổ não Ginkgo Natto, Vitamin A-D Omega, Alphavit, Boss ăn ngon, Ginlobil, Pediababy, cùng nhiều sản phẩm bổ gan, trị ho Eurocare…

Một người dân giấu tên cho biết: “Tôi thường đi bộ tập thể dục sáng sớm, thấy nhiều bao thuốc bị vứt nằm trên đất. Mùi thuốc thoang thoảng, không như rác bình thường.”

Công an xã Phong Phú cùng các đơn vị chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành kiểm tra và thu giữ để điều tra làm rõ.

Nhiều điểm “đổ rác” tập kết thuốc giữa khu vực vắng

Trong phạm vi chưa đầy 1km, có đến 4 khu vực đất trống bị tận dụng làm nơi vứt bỏ thuốc tây, thực phẩm chức năng. Một hố đốt thuốc đã cháy gần hết, chỉ còn lại vài mảnh bạc.

Chính quyền địa phương xác nhận, đây là lần đầu tiên ghi nhận hiện tượng bất thường này, gây nhiều khó khăn trong việc truy tìm thủ phạm do khu vực không có camera giám sát.

Người dân cũng cho hay, gần đây xuất hiện một xe ba gác thường xuyên chạy vào lúc 4-5h sáng khu vực này, nghi chở thuốc “đổ” bất hợp pháp.

Nghi vấn phi tang thuốc giả để tránh bị xử lý

Giữa lúc Bộ Công an tăng cường đẩy lùi hàng giả, hàng nhái trên thị trường, vụ việc bị bỏ thuốc tây còn hạn sử dụng giữa đất trống càng làm dấy lên nghi vấn các đối tượng buôn bán hàng giả cố tình phi tang tang vật để né tránh pháp luật.

Đại diện Công an xã Phong Phú cam kết phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm.

Cảnh báo về an toàn sức khỏe cộng đồng và môi trường

Việc đổ bỏ thuốc tây, thực phẩm chức năng bừa bãi không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hại cho sức khỏe người dân nếu thuốc được thu nhặt sử dụng lại hoặc nếu các chất độc hại từ thuốc ngấm vào đất, nước.

Chuyên gia y tế và môi trường khuyến cáo cần xử lý nghiêm khắc các hành vi này để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống.

Vụ việc thuốc tây, thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng bị vứt bỏ giữa vùng ven TP.HCM là hồi chuông cảnh báo về tình trạng quản lý yếu kém, lỗ hổng trong giám sát, cũng như nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng và môi trường.

Cơ quan chức năng cần nhanh chóng làm rõ, đưa thủ phạm ra trước pháp luật và có giải pháp ngăn chặn tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai.

Theo: Vietnamnet