Sáng ngày 18/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tìm thấy 10 trong số 15 thuyền viên trên tàu Xin Hong – quốc tịch Panama, chở đất sét bị chìm tại huyện đảo Phú Quý vào chiều tối qua.

Theo tin từ báo Người Lao Động, sau thời gian tìm kiếm từ chiều tối 17/12 đến 2 giờ sáng nay, lực lượng cảnh sát biển đã tìm thấy và cứu vớt được 10 thuyền viên trên tàu Xin Hong (trong đó có 7 thuyền viên Trung Quốc và 3 thuyền viên Việt Nam) gặp nạn. Hiện tại, lực lượng cảnh sát biển vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 5 thuyền viên còn lại của tàu. 

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, trước đó vào chiều 17/12, tàu Xin Hong đi từ Malaysia đến Hong Kong, trên tàu có 15 thủy thủ gồm 11 người Trung Quốc và 4 người quốc tích Việt Nam, đi ngang qua vùng biển Bình Thuận thì có dấu hiệu bị nghiêng do lượng lớn đất sét lệch về một phía.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Thấy vậy, thuyền trưởng của tàu xin phép vào phao số 0, cảng Phú Quý để tránh trú. Tuy nhiên, khi cách đảo Phú Quý khoảng 1,5 hải lý thì nghiêng và không thể tiếp tục duy chuyển, nên đã phát tín hiệu cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã điều động tàu ra cứu nạn 15 thuyền viên. Nhưng thời điểm đó, trên vùng biển Phú Quý có gió cấp 7-8, sóng biển cao khoảng 4m, nên việc tiếp cận cứu hộ tàu Panama rất khó khăn.

Đảo Phú Quý cách Phan Thiết 56 hải lý, cách Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) 330 km. Đảo có cảng cửa khẩu, đồng thời là nơi trú ẩn, lánh nạn của tàu thuyền mỗi khi thời tiết xấu.