Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 13/04/2025
Các sự kiện quốc tế gần đây phản ánh một loạt các vấn đề quan trọng và khẩn cấp mà các quốc gia và tổ chức quốc tế đang đối mặt. Từ việc Mỹ cắt giảm ngân sách nghiên cứu môi trường, làm gia tăng nguy cơ thiên tai, đến những cuộc đàm phán quan trọng về thương mại, hạt nhân và các biện pháp bảo vệ dữ liệu, thế giới hiện nay đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ trong các vấn đề kinh tế, chính trị và môi trường
Nội dung chính
Trump ngừng nghiên cứu môi trường: Mỹ tự đẩy mình vào nguy cơ thiên tai
Chính quyền Trump đang hướng đến việc cắt giảm 75% ngân sách cho các hoạt động nghiên cứu của Cơ quan Quan sát Đại dương và Khí quyển Quốc gia (NOAA). Thông tin này được tiết lộ hôm 11/04/2025 qua tài liệu gửi Quốc hội, trong đó chính quyền dự định giảm mạnh ngân sách cho các chương trình nghiên cứu khí hậu và khí tượng, vốn đóng vai trò quan trọng trong dự báo thiên tai và bảo vệ đại dương. Dân biểu Zoe Lofgren cảnh báo rằng việc này sẽ gây nguy hiểm, nhất là khi các hiểm họa thiên tai ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu.
Cùng lúc, các quốc gia OMI đã đồng ý về thỏa thuận đánh thuế cacbon toàn cầu đối với vận tải biển, nhằm cắt giảm 40% khí thải vào năm 2030 và đạt trung hòa khí thải vào năm 2050. Số tiền thu được từ thuế sẽ được sử dụng để hỗ trợ các quốc gia phát triển chuyển sang nền kinh tế xanh.
Nhóm Ramstein tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraina, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ họp trực tuyến
Ngày 11/04/2025, tại Bruxelles, trong khuôn khổ hội nghị nhóm liên lạc Ramstein, hơn 50 quốc gia ủng hộ Ukraina cam kết tăng viện trợ, đặc biệt là quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Pete Hegseth, tham gia cuộc họp qua cầu truyền hình, mặc dù trước đó có tin ông sẽ vắng mặt, gây lo ngại về sự lạnh nhạt từ Washington. Anh thông báo sẽ cấp thêm 350 triệu bảng trong gói viện trợ 4,5 tỷ bảng cho Ukraina, trong khi Tổng thống Zelensky kêu gọi thêm hệ thống phòng không Patriot và thiết bị quân sự khác.
Cùng ngày, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp Tổng thống Putin tại Saint-Petersburg để thảo luận về giải pháp cho cuộc chiến Ukraina. Mặc dù cuộc gặp kéo dài hơn 4 giờ, Matxcơva không kỳ vọng sẽ đạt được bước tiến lớn. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây áp lực lên Nga, cho rằng xung đột Ukraina là “vô nghĩa”. Đây là lần thứ ba Witkoff gặp Putin trong năm nay, nhưng chưa có thay đổi đáng kể.
Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán hạt nhân tại Oman
Vào chiều 12/04/2025, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran chính thức được khởi động tại Muscat, thủ đô Oman. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai quốc gia kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Vienna vào 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump. Đặc sứ Mỹ về Trung Đông, Steve Witkoff, và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đứng ra điều phối các cuộc đàm phán, tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định đây là đàm phán trực tiếp, trong khi Iran lại cho biết đây là cuộc trao đổi qua trung gian của Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia, với Mỹ liên tục cảnh báo sẽ sử dụng biện pháp quân sự nếu không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Mặc dù Iran vẫn kiên quyết bảo vệ quyền phát triển chương trình hạt nhân, nhưng nền kinh tế nước này đang trong tình trạng kiệt quệ do các lệnh trừng phạt quốc tế, càng làm tăng sức ép từ người dân Iran đối với chính quyền. Họ hy vọng đàm phán sẽ mang lại một giải pháp để giảm bớt áp lực kinh tế, mặc dù nhiều người dân vẫn không tin rằng thỏa thuận thực sự sẽ được ký kết.
Phía Iran muốn duy trì chương trình hạt nhân, đặc biệt là việc làm giàu uranium, trong khi Mỹ yêu cầu Iran giảm bớt hoạt động này và từ chối thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo. Cả hai bên vẫn giữ lập trường cứng rắn, nhưng đây là cơ hội quan trọng để tìm kiếm một giải pháp sau nhiều năm đối đầu. Mặc dù tình hình hiện tại còn nhiều bất ổn, cuộc đàm phán này có thể sẽ mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng và làm dịu mối quan hệ giữa hai quốc gia thù địch lâu dài này.

Quốc tế cấp 42 tỷ đô la tín dụng cho Argentina
Ngày 11/04/2025, Bộ trưởng Kinh tế Argentina, Luis Caputo, thông báo rằng quốc gia này đã nhận được 42 tỷ đô la tín dụng từ ba tổ chức tài chính quốc tế, gồm IMF (20 tỷ đô la), Ngân hàng Thế giới (12 tỷ đô la) và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (10 tỷ đô la). Đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Javier Milei nhận được sự tín nhiệm từ các nhà tài trợ quốc tế.
IMF đánh giá cao nỗ lực ổn định kinh tế của Argentina và tin tưởng vào các cải cách của Milei. Tổng thống Milei bày tỏ hài lòng và cam kết dẫn dắt đất nước trở lại con đường tăng trưởng. Các khoản vay này sẽ giúp Argentina tái xây dựng dự trữ ngoại tệ, kiểm soát lạm phát (hiện 56%) và củng cố uy tín quốc tế.
Argentina đã vay từ IMF 23 lần kể từ khi gia nhập vào năm 1956, với lần gần nhất vào năm 2018 (vay 44 tỷ đô la).
Liên Hiệp Châu Âu mở cuộc điều tra mạng X của tỷ phú Elon Musk
Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC), thay mặt Liên Hiệp Châu Âu, đã chính thức bắt đầu cuộc điều tra đối với mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk từ ngày 11/04/2025. Cuộc điều tra này nhằm xác minh liệu X có thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của mình hay không. DPC sẽ xem xét các hoạt động thu thập dữ liệu của X trong bối cảnh các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng trở nên chặt chẽ hơn tại Liên Hiệp Châu Âu, đặc biệt là sau khi các công ty công nghệ lớn bị chỉ trích vì việc lạm dụng dữ liệu người dùng.
Cuộc điều tra này có thể ảnh hưởng lớn đến cách thức hoạt động của X trong khu vực, đặc biệt là trong việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu người dùng cho các mục đích khác nhau, bao gồm phát triển công nghệ AI. Nếu X bị phát hiện vi phạm các quy định bảo vệ dữ liệu của EU, mạng xã hội này có thể đối mặt với các biện pháp chế tài nghiêm khắc, bao gồm các khoản phạt lớn.
Chính quyền Đài Loan thông báo bắt đầu đàm phán thương mại đầu tiên với Hoa Kỳ
Ngày 12/04/2025, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức thông báo về việc mở cuộc đàm phán thương mại đầu tiên với Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy mối quan hệ “mạnh mẽ và ổn định” giữa hai bên. Đài Loan hiện có 90 ngày để đàm phán, sau khi chính quyền Trump áp đặt mức thuế 32% đối với hàng hóa Đài Loan. Năm 2024, thặng dư thương mại của Đài Loan với Mỹ đạt gần 74 tỷ đô la, với gần 60% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan liên quan đến thiết bị viễn thông và linh kiện bán dẫn. Tập đoàn TSMC, nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu của Đài Loan, cũng đang lên kế hoạch đầu tư 100 tỷ đô la vào Hoa Kỳ.
Ít nhất 69 người thiệt mạng do sét đánh tại Ấn Độ và Nepal
Hôm qua, 12/04/2025, các quan chức địa phương của Ấn Độ và Nepal thông báo ít nhất 69 người đã thiệt mạng do bị sét đánh trong trận mưa lớn bất thường diễn ra vào cuối tuần qua. Cụ thể, 61 người tại Ấn Độ và 8 người tại Nepal đã tử vong trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu. Trận mưa lớn kèm theo sét đánh mạnh đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, nơi người dân thường xuyên làm việc ngoài trời.
Biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân chính làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm cả số lượng vụ sét đánh. Năm ngoái, các chuyên gia đã cảnh báo rằng tình trạng biến đổi khí hậu đang làm tăng đáng kể tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn bão và sét ở Ấn Độ. Đặc biệt, trong năm 2024, gần 1.900 người đã thiệt mạng do sét đánh ở Ấn Độ, một con số cao chưa từng có trong những năm gần đây. Những vụ việc này tiếp tục nhấn mạnh mối nguy hiểm từ biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của người dân trong khu vực.
Theo: RFI