Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 20/03/2025
Các diễn biến chính trị và kinh tế toàn cầu đang cho thấy sự thay đổi lớn trong các chiến lược quốc gia, từ quyết định về truyền thông đối ngoại của Mỹ cho đến việc các nước chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa an ninh và khủng hoảng kinh tế.
Nội dung chính
Việc giải thể truyền thông đối ngoại Mỹ tạo cơ hội cho tuyên truyền của Nga và Trung Quốc
Chính quyền Donald Trump đã quyết định giải thể các cơ quan truyền thông đối ngoại của Mỹ như VOA và Radio Free Asia, vốn được coi là công cụ quyền lực mềm để thúc đẩy các giá trị dân chủ. Các chuyên gia lo ngại rằng quyết định này sẽ tạo cơ hội cho Trung Quốc và Nga gia tăng ảnh hưởng thông qua tuyên truyền và thông tin sai lệch.
Bộ Nông Nghiệp Mỹ cho biết giá trứng đã tăng 12,5% trong tháng 02/2025, phần lớn do dịch cúm gia cầm, và dự đoán có thể tăng 40% trong năm 2025. Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh giải thể USAGM vào ngày 14/03, khiến các chế độ độc tài như Nga và Trung Quốc tỏ ra hài lòng.
Chuyên gia truyền thông nhận định việc cắt giảm các cơ quan truyền thông quốc tế sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ, tạo điều kiện cho các nguồn tin không đáng tin cậy, như Sputnik của Nga, chiếm ưu thế ở các khu vực thiếu lựa chọn. Các nhà phân tích cho rằng, dù không phải chủ ý của Trump, quyết định này tạo cơ hội cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng truyền thông toàn cầu.
Pháp và Đức yêu cầu Ukraina được tham gia vào các cuộc đàm phán ngừng bắn
Ngày 18/03/2025, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định cần thiết lập một cơ chế để đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn có thể kiểm soát và được tôn trọng đầy đủ, với sự tham gia của Ukraina trong các cuộc đàm phán hướng tới một nền hòa bình vững chắc và bảo đảm. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng nhấn mạnh rằng “không thể có một quyết định nào về Ukraina mà không có sự tham gia của Ukraina”. Pháp và Đức cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraina về quân sự để đối phó với sự xâm lược của Nga.
Trong khi đó, tại Luân Đôn, theo thông báo từ phủ Thủ tướng Anh, sau cuộc trao đổi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, Thủ tướng Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina để “thảo luận về các tiến bộ đạt được, nhờ sự thúc đẩy của Tổng thống Trump, trong việc hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraina”.
Cùng ngày, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, phát biểu trước Thượng viện, kêu gọi xây dựng một nền quốc phòng châu Âu mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng “không thể hình dung được” châu Âu có thể tự bảo đảm an ninh mà không có sự hỗ trợ từ Mỹ. Phát biểu này của bà Meloni được đưa ra trong bối cảnh dự án xây dựng nền quốc phòng chung của Liên minh Châu Âu đang gây chia rẽ trong chính quyền Ý.
Trên mạng X, chính trị gia Matteo Salvini, lãnh đạo đảng cực hữu Liên đoàn và là nhân vật số hai trong chính phủ Ý, vốn có sự ủng hộ với Putin, đã chỉ trích việc sử dụng ngân sách của Ý để mua xe tăng Đức, cho rằng “Không thể chấp nhận được!”
Đài Loan chuẩn bị tập trận thường niên chống nguy cơ Trung Quốc tấn công vào năm 2027
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan vào hôm nay, 19/03/2025, Đài Loan sẽ tổ chức cuộc tập trận thường niên vào tháng 7/2025. Cuộc tập trận này sẽ tập trung vào mô phỏng các hoạt động phòng thủ, đặc biệt là đối phó với nguy cơ Trung Quốc tấn công vào đảo quốc này. Tập trận dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 7, với sự tham gia của lực lượng quân đội, nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ lãnh thổ.
Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, Wellington Koo (Cố Lập Hùng), đã cảnh báo về mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc, nhấn mạnh rằng nguy cơ tấn công thực sự là điều không thể xem nhẹ. Ông cho biết: “Có những dấu hiệu báo trước mà chúng ta phải theo dõi sát sao.” Đây là thông điệp cảnh báo rõ ràng về tình hình an ninh đang ngày càng căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự và khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan.
Cuộc tập trận này không chỉ nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Đài Loan mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về cam kết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước các nguy cơ từ bên ngoài.

Trung Quốc: Một kỹ sư bị kết án tử hình vì tội làm gián điệp
Vào ngày 19/03/2025, Cơ quan An ninh Quốc gia Trung Quốc thông báo trên mạng xã hội Wechat về việc một người đàn ông đã bị kết án tử hình vì hành vi gián điệp. Người này, trước đây là một kỹ sư làm việc tại một viện nghiên cứu, đã bí mật sao chép và bán nhiều bí mật Nhà nước cho một cơ quan tình báo nước ngoài. Sau khi xảy ra mâu thuẫn với cấp trên, người này đã quyết định rời khỏi công việc tại viện nghiên cứu. Tuy nhiên, tên của viện nghiên cứu mà người này làm việc không được tiết lộ trong thông báo của Cơ quan An ninh Quốc gia. Hành vi của người này đã gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Trung Quốc.
Chuyên gia Trung Quốc: Nhật Bản, EU là « yếu tố gây bất ổn » ở Biển Đông
Trong một bài nhận định đăng tải ngày 18/03/2025, Hoàn Cầu Thời Báo phiên bản tiếng Anh đã trích dẫn ý kiến của Song Zhongping, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, về tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Theo ông Song, việc Nhật Bản và Liên minh Châu Âu (EU) tổ chức một hội thảo vào tuần tới với giới chức lực lượng tuần duyên của 5 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Philippines, là một hành động không thể chấp nhận và mang tính “can thiệp” vào các tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông, dù cả Nhật Bản và EU không phải là các bên liên quan trực tiếp.
Song Zhongping nhấn mạnh rằng Biển Đông là một khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh và phát triển kinh tế của Trung Quốc, và những hành động của Nhật Bản cùng EU đang làm gia tăng tình hình bất ổn. Theo ông, việc các quốc gia này tham gia vào các vấn đề mà họ không có quyền lợi trực tiếp chỉ khiến cho các tranh chấp trở nên phức tạp hơn và có nguy cơ làm leo thang tình hình, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực.
Chuyên gia quân sự này cũng nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng các quốc gia ngoài khu vực, bao gồm Nhật Bản và các thành viên của EU, không nên can thiệp vào các vấn đề Biển Đông, mà nên tôn trọng quyền tự quyết của các quốc gia trong khu vực. Việc tổ chức hội thảo với các lực lượng tuần duyên của các quốc gia Đông Nam Á, theo ông, có thể được xem là một sự thúc đẩy cho việc “quốc tế hóa” các tranh chấp chủ quyền, điều mà Trung Quốc không chấp nhận và cho rằng điều này chỉ tạo ra sự căng thẳng không cần thiết trong khu vực.
Tổng thống Trump ngừng chương trình theo dõi trẻ em Ukraine bị bắt cóc
Vào ngày 18/03/2025, nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump khôi phục chương trình theo dõi hàng nghìn trẻ em Ukraine bị bắt cóc và đưa sang Nga. Chương trình này, do Phòng Nghiên cứu Nhân đạo của Đại học Yale khởi xướng, nhằm giám sát và bảo vệ các trẻ em bị đưa ra khỏi lãnh thổ Ukraine trong bối cảnh xung đột.
Tuy nhiên, trong nỗ lực cắt giảm ngân sách, ông Trump đã quyết định ngừng sáng kiến này, một động thái khiến các nghị sĩ Dân Chủ phản đối mạnh mẽ. Họ cho rằng việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em Ukraine cần phải được ưu tiên, đặc biệt khi các em có thể bị mất tích hoặc giam giữ trong những điều kiện không rõ ràng ở Nga. Nhiều người lo ngại rằng việc ngừng chương trình sẽ khiến tình trạng của các trẻ em này càng khó kiểm soát.
“Lạm phát trứng”: Tổng thống Trump muốn nhập khẩu trứng từ châu Âu
Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ châu Âu, nhưng theo báo Les Echos của Pháp vào ngày 18/03/2025, Mỹ đã liên hệ với các quốc gia xuất khẩu trứng hàng đầu như Hà Lan và Ba Lan để giải quyết tình trạng thiếu hụt trứng. Một đại diện của công ty Danish Eggs của Đan Mạch tiết lộ rằng các nhà sản xuất trứng từ Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan cũng đã được tiếp cận, nhưng họ tỏ ra khá thận trọng trong việc đáp ứng yêu cầu từ phía Mỹ.
Theo chỉ số giá trứng tại Mỹ, trong tháng 02/2025, giá trứng đã tăng tới 12,5% so với tháng trước và gần 59% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do tác động của dịch cúm gia cầm. Bộ Nông Nghiệp Mỹ lo ngại rằng giá trứng có thể tiếp tục tăng thêm 40% trong năm 2025, khiến tình hình càng trở nên căng thẳng. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang gấp rút đặt mua trứng từ Thổ Nhĩ Kỳ để giảm bớt sự thiếu hụt trong nước.
Theo: RFI