“Chúng ta đã quen dần với thất bại trước Việt Nam” – báo Thái Lan ngán ngẩm viết sau khi chứng kiến U17 Thái Lan thua 0-3 U17 Việt Nam tại vòng loại giải châu Á, tối 9/10.

Tờ Thairath: “Kết quả đáng xấu hổ”

Ở trận đấu quyết định ngôi nhất bảng để giành vé đi thẳng đến vòng chung kết giải U17 châu Á năm 2023, U17 Việt Nam giành thắng lợi 3-0 trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.

Sau trận, tờ Matichon (Thái Lan) chạy dòng tiêu đề: “U17 Thái Lan thua U17 Việt Nam 0-3. Chúng ta đang dần quen thuộc với thất bại trước Việt Nam”.

Siam Sports – tờ báo hay “lên giây cót” đội nhà trước mỗi giải đấu, cũng chỉ trích tinh thần yếu đuối của các cầu thủ trẻ. “U17 Thái Lan thua đậm U17 Việt Nam, trong một trận cầu mà chúng ta đã chơi tệ hơn và thiếu tinh thần chiến đấu”, tờ này viết.

Tờ Thairath ngán ngẩm: “Lại xấu hổ một lần nữa! Đội tuyển U17 Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở vòng loại U17 châu Á”.

Kể từ đầu năm 2022, tại các cấp độ giải trẻ lứa tuổi U23, U19, U17, U16, đội tuyển Thái Lan chỉ hòa và thua các cầu thủ Việt Nam.

TP. HCM điều 80 xe bồn cấp xăng cho các cửa hàng

Tối 9/10, Sở Công thương TP. HCM đề nghị doanh nghiệp đầu mối lớn tăng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ. Theo VnExpress, có khoảng 80 xe bồn sẽ được Petrolimex TP. HCM điều đi cấp cho các cửa hàng.

Tình trạng cây xăng đóng cửa hàng loạt diễn ra ở nhiều tỉnh miền Tây và TP. HCM. Các cây xăng kêu chính sách điều hành có vấn đề của liên bộ Công Thương – Tài chính khiến họ lỗ hàng trăm triệu để hàng tỷ đồng mỗi tháng. Tình trạng này dẫn đến cơn khủng hoảng thiếu xăng của người tiêu dùng tại nhiều khu vực.

Trong khi đó, Bộ Công Thương, Tài chính nói việc điều tiết xăng dầu “vẫn ổn”. Đến nay, chưa có câu trả lời thấu đáo từ phía quản lý nhà nước về tình trạng đóng cửa ở các điểm bán xăng dầu. Việc các doanh nghiệp bán lẻ xăng khó khăn thực sự, hay là đóng cửa để làm mình làm mẩy vì từ lâu đã là một thế lực “kiêu binh” trên thị trường, vẫn còn là dấu hỏi.

Bộ Giao thông thay “tư lệnh ngành”?

Hội nghị lần thứ sáu của Trung ương Đảng CS Việt Nam hôm 9/10 đề cập việc “giới thiệu nhân sự của một số cơ quan nhà nước”, trong đó có vị trí Bộ trưởng Giao thông Vận tải.

Bộ trưởng đương nhiệm Bộ này là ông Nguyễn Văn Thể; tuy nhiên, một số tờ báo như Thanh Niên, Nông Nghiệp… cho biết, ông Thể sẽ bị thay thế bởi nhân sự khác.

Tờ Nông Nghiệp cho biết, người được đề xuất thay vị trí của ông Thể là ông Nguyễn Văn Thắng – đương kim Bí thư tỉnh Điện Biên, từng giữ chức Chủ tịch Quảng Ninh giai đoạn 2016-2021.

Những năm gần đây, Bộ Giao thông có nhiều lãnh đạo vướng lao lý. Trong đó, cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng và thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đang phải ngồi tù.

Khi làm Bộ trưởng Giao thông, ông Đinh La Thăng chuộng cách gọi “tư lệnh ngành” để nói về vị trí và trách nhiệm mình đảm đương.

Ngành Giao thông Vận tải thường được phân bổ nguồn ngân sách lớn. Đầu năm 2022, Quốc hội thông qua hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; trong đó, Bộ Giao thông Vận tải được bố trí hơn 304.104 tỷ đồng.

Ông Tất Thành Cang bị xét xử trong vụ án bán rẻ 2 dự án công

Sáng nay 10/10, Cựu phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang và 9 đồng phạm bị đưa ra xét xử về cáo buộc sai phạm khi bán hai dự án với giá rẻ, gây thiệt hại hơn 730 tỷ đồng.

Ông Cang bị xử về tội Vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt 10-20 năm tù.

Trước đó, hồi tháng 6, ông Cang bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù trong vụ Tân Thuận.

Trung Quốc cảm ơn Elon Musk vì phát ngôn sốc về Đài Loan

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk thể hiện quan điểm về Trung Quốc và Đài Loan trên tờ Financial Times khiến nhiều người ngạc nhiên:

“Đề nghị của tôi … sẽ là tìm ra một đặc khu hành chính cho Đài Loan mà có thể chấp nhận được một cách hợp lý, điều có thể sẽ khiến mọi người không hài lòng,” ông Musk nói.

Theo tờ The Epoch Times, đề nghị của ông Musk đã thu hút một loạt phản ứng chỉ trích.

“Thật đáng buồn. Đầu tiên ông ấy muốn dâng #Ukraine cho #VladimirPutin. Giờ thì ông ấy muốn trao #Đài-Loan cho #ĐCSTQ #Trung-Quốc,” ông Benedict Rogers, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Hong Kong Watch, một tổ chức theo dõi các vấn đề nhân quyền và pháp quyền ở Hồng Kông, viết.

Ông Lev Nachman, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc lập Chính trị của Đài Loan, bình luận: “Đó thậm chí không phải là một vấn đề cần phải luận bàn, tất cả mọi người ở Đài Loan sẽ phản đối những gì ông Musk đang đề nghị”.

Ảnh chụp màn hình The Epoch Times.

Tuy nhiên, đề nghị của ông Musk lại được lòng phía Trung Quốc.

Cụ thể, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương ngày 9/10 cho biết: “Tôi muốn cảm ơn ông Elon Musk vì lời kêu gọi cho hòa hình xuyên eo biển Đài Loan và gợi ý của ông ấy về việc tìm ra một mô hình đặc khu hành chính cho Đài Loan”, Bloomberg cho biết.

Hiện Trung Quốc là nơi Tesla sản xuất tới một nửa tổng sản lượng của mình.

Nga bị tố tập kích thành phố Zaporizhzhia làm 17 người chết

Giới chức Ukraine tố cáo Nga bắn tên lửa trúng thành phố Zaporizhzhia, phía đông nam nước này, khiến ít nhất 17 người chết và 87 người bị thương.

Theo Thống đốc vùng Zaporizhzhia Oleksandr Starukh, máy bay Nga đã phóng ít nhất 12 tên lửa, phá hủy nhiều phần của một tòa nhà chung cư 9 tầng, san bằng 5 ngôi nhà dân và làm hư hại nhiều ngôi nhà khác.

Thư ký hội đồng thành phố Anatoliy Kurtev cho hay tên lửa đã tấn công thành phố Zaporizhzhia, thủ phủ tỉnh Zaporizhzhia, trong đêm, khiến ít nhất 20 căn nhà cùng 50 tòa chung cư bị hư hạ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là hành vi “tội ác”; trong khi phía Nga chưa bình luận về thông tin này.