Ngân hàng BIDV Quy Nhơn bắt đầu tổ chức đấu giá ôtô 5 chỗ hiệu Roll- Royce của ông Trịnh Văn Quyết sau khi thu hồi xong siêu xe.

Tỉ phú vào tù, siêu xe Rolls-Royce Ghost bị siết nợ

Ngân hàng BIDV Quy Nhơn cho biết đã thu hồi xong siêu xe Rolls-Royce Ghost của ông Trịnh Văn Quyết để làm tài sản đảm bảo cho khoản nợ gần 186 tỷ đồng của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS).

Theo thông tin được đưa ra, siêu xe Roll- Royce trên đang ở thành phố Hà Nội, tình trạng xe bình thường. Xe có giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 474115 do CA- Hà Nội cấp ngày 26/05/2018; biển số 30F-187.88.  Chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng này gắn bó với ông Trịnh Văn Quyết – cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC thời hoàng kim.

Hiện ngân hàng vẫn chưa thông báo giá chiếc siêu xe này. Tuy nhiên, trên thị trường, giá xe được nhiều người đồn đoán lên tới 20 tỷ đồng, theo báo Tiền Phong.

Đỗ Thành Nhân thao túng chứng khoán, thu lợi 153 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings) về tội “thao túng thị trường chứng khoán”.

Bị truy tố cùng Nhân còn có Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty CK Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc CK Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (nhân viên CK Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Louis Holding).

Ông Đỗ Thành Nhân.

Theo cáo buộc từ công an, Đỗ Thành Nhân được Đỗ Đức Nam tư vấn thâu tóm cổ phiếu rác, dùng nhiều tài khoản để mua bán, tạo tính thanh khoản, làm giá để hưởng lợi bất chính 153 tỷ đồng.

Phóng viên bị bắt vì ‘nhận 200 triệu’

Người Lao Động đưa tin, ông Phùng Thanh Bình, Thư ký tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống, yêu cầu trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đưa 200 triệu đồng để gỡ bài đăng liên quan đến trường học này trên trang Fanpage “Báo Chí Điều tra”.

Sau đó, Bình bị bắt quả tang đang nhận 200 triệu đồng của anh Hoàng Mạnh L., cán bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, tại gần tòa nhà Luxury Park View (trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Phóng viên này hiện bị tạm giữ để điểu tra thêm.

EVN báo lỗ hơn 16.500 tỷ đồng nửa đầu năm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022, theo Thương Trường.

Báo cáo cho biết, tổng doanh thu EVN là 221.231 tỷ đồng, tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy doanh thu tăng nhưng giá vốn của Tập đoàn cũng tăng mạnh, khiến EVN lỗ gộp hơn 4.200 tỷ đồng.

Trừ đi các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý, EVN ghi nhận lỗ 12.767 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh và lỗ sau thuế 16.586 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản EVN là 673.157 tỷ đồng, giảm hơn 32.200 tỷ đồng so với đầu năm (giảm 4,57%).

Hoa hậu bị Trung Quốc bắt nạt giành được 4 danh hiệu

Hoa hậu Đài Loan Cao Mạn Dung đã bất ngờ giành được 4 danh hiệu trong cuộc thi Hoa hậu Châu Á Toàn cầu, sau khi bị Trung Quốc ngăn không cho lên sân khấu. Cô giành được giải “Hoa hậu Tài năng số 1”, “Hoa hậu Nhân cách Trực tuyến được yêu thích trên Internet”, “Hoa hậu Tinh thần chăm chỉ nhất” và “Top 20”.

Hoa hậu Đài Loan thắng lớn sau khi bị Trung Quốc bắt nạt (ảnh: Facebook).
Hoa hậu Đài Loan thắng lớn sau khi bị Trung Quốc bắt nạt (ảnh: Facebook).

Theo Taiwan News, đây là một chiến thắng lớn đối với hoa hậu Đài Loan. Cũng trong sự kiện này, hoa hậu Thanh Nhi của Việt Nam đã giành danh hiệu Hoa hậu Thời trang và Á hậu 1 Trang phục dân tộc đẹp nhất. (Bài chi tiết)

Tướng Mỹ cho biết Ukraine đã bắn hạ 55 máy bay chiến đấu của Nga

Tư lệnh Lực lượng Không quân ở châu Âu và châu Phi, Tướng James Hecker hôm 19/9 cho biết các lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ ít nhất 55 máy bay chiến đấu của Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Theo Politico, người Ukraine đã bắn hạ những chiếc máy bay đó bằng cách sử dụng hệ thống phòng không cũ do Nga sản xuất, buộc người Nga phải hạn chế nghiêm ngặt các phi vụ mà họ bay gần các vị trí của Ukraine.