HLV Park Hang Seo tiết lộ lý do Quang Hải đã không dự SEA Games 31. Trung Quốc, Nga, Triều Tiên liên hoàn “chọc tức” TT Mỹ Biden.

HLV Park chọn Quang Hải vào đội tuyển quốc gia cho trận giao hữu với Afghanistan

HLV Park Hang Seo hôm 24/5 đã công bố danh sách các cầu thủ tham dự trận giao hữu với Afghanistan sắp tới; trong đó có tiền vệ Quang Hải.

Cũng trong ngày, vị HLV người Hàn Quốc cho biết lý do ông đã không đưa Quang Hải vào đội hình tham dự SEA Games 31 vừa qua.

“Tôi rất muốn Quang Hải là một trong ba cầu thủ quá tuổi dự SEA Games 31. Hải cũng muốn”, Tuổi Trẻ dẫn lời HLV Park.

HLV Park Hang Seo và cầu thủ Quang Hải (ảnh chụp màn hình Soha).
HLV Park Hang Seo và cầu thủ Quang Hải (ảnh chụp màn hình Soha).

“Nhưng tôi lo ngại cậu ấy có thể gặp chấn thương. Mà như vậy thì khó ký hợp đồng với đội bóng nước ngoài đã liên hệ.”

Theo VnExpress, HLV Park đã đề nghị Quang Hải tham gia SEA Games 31 nhưng cầu thủ này đã từ chối.

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức làm trợ lý cho HLV Park

Huấn luyện viên Park Hang Seo đã đề nghị tiền đạo Nguyễn Anh Đức vào ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu với Afghanistan hôm 1/6 sắp tới.

Theo VnExpress, đây là quyết định khá bất ngờ của huấn luyện viên Park. Anh Đức hiện đang thi đấu cho CLB Long An tại giải hạng Nhất từ tháng 2/2021. Hiện chưa rõ Anh Đức có kế hoạch theo đuổi sự nghiệp huấn luyện hay không.

HLV Park Hang Seo chọn Anh Đức làm trợ lý (ảnh chụp màn hình Thethao247).
HLV Park Hang Seo chọn Anh Đức làm trợ lý (ảnh chụp màn hình Thethao247).

Anh Đức từng là tiền đạo ưa thích của huấn luyện viên Park trong đội hình tuyển Việt Nam. Anh từng ghi bàn thắng ở trận chung kết lượt AFF Cup 2018, giúp Việt Nam thắng Malaysia 1-0.

Trung Quốc và Nga ‘chọc tức’ ông Biden

Giới chức Nhật Bản cho rằng Trung Quốc và Nga đã cố tình “chọc tức” ông Joe Biden khi nhà lãnh đạo Mỹ đang công du Nhật Bản).

Trung Quốc tập trận ở Biển Đông trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm các nước châu Á vào tháng 5 năm 2022 (ảnh chụp màn hình Youtube).
Trung Quốc tập trận ở Biển Đông trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm các nước châu Á vào tháng 5 năm 2022 (ảnh chụp màn hình Youtube).

Vào chiều 24/5, khi nhóm Quad (Mỹ, Nhật, Úc, Ấn) họp mặt tại Tokyo, các máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga đã lượn lờ gần không phận Nhật Bản. Tokyo đã phải cử chiến cơ tới gần để răn đe các máy bay Trung Quốc và Nga (bài chi tiết).

Triều Tiên phóng tên lửa ngay sau chuyến thăm châu Á của ông Biden

Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo vào sáng sớm nay (25/5), theo thông báo của quân đội Hàn Quốc. Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ việc này, theo Yonhap.

Vụ phóng tên lửa diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du châu Á, trong đó ông nhấn mạnh cam kết an ninh của Mỹ với Seoul và Tokyo.

Xả súng kinh hoàng tại Texas, Mỹ

Một tay súng 18 tuổi đã xông vào trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ vào chiều 24/5, cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người.

Thống đốc bang Texas Gred Abbott cho biết tay súng đã bị bắn chết. “Thật kinh khủng, không thể hiểu nổi, (cậu ta đã) giết chết 14 học sinh và 1 giáo viên”, ông Abbott nói.