Người la hét, ném tiền giữa quán ăn ở Đà Nẵng được xác định là phó phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN-MT Đà Nẵng.

“Gọi cả băng nhóm đến đe dọa”

Theo VTC, người trong đoạn clip la hét giữa quán ăn là ông Đ.C.P, Phó trưởng Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN-MT Đà Nẵng. VTC cho hay, chi tiết này được Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng thông tin.

Phía Sở Tài nguyên đang yêu cầu Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất làm báo cáo để có căn cứ xử lý ông P.

Trước đó, ngày 2/10, tài khoản Facebook có tên H.Tr. đăng tải đoạn clip ông P. ném tiền, la hét. Theo đó, sáng cùng ngày, sau khi thực khách là cháu bé khoảng 16 tuổi ăn xong, thanh toán thì nhân viên quán trả lại tiền thừa tầm 25.000 đồng. Vì không có tiền chẵn nên nhân viên trả lại bằng tiền lẻ.

“Tụi bây đưa rác cho con tao à” người đàn ông hét và đe dọa: “Nhà tao ở đây, xem chúng mày kinh doanh được bao lâu”, tài khoản này viết.

Theo anh H.Tr. (chủ quán), sau khi ném tiền, người này còn tát anh một cái trước khi bỏ đi.

Chưa dừng lại, khoảng 13h cùng ngày, người đàn ông trên kêu một nhóm khoảng 7 người khác đến quán anh Tr. đe dọa.

Ở một thông tin liên quan vụ việc, báo Giao Thông dẫn lời Sở Tài nguyên Đà Nẵng cho biết, con ông P. đi ăn cùng bị tự kỷ, hai bên có thể ‘có hiểu lầm’.

Cứu đói cho tỉnh định dựng tượng ‘cá chép hóa rồng”

Ngày 26/9, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định cấp gạo cứu đói cho dân trong mùa giáp hạt cho hai tỉnh.

Theo TTX VN, tỉnh Sóc Trăng được hỗ trợ 208,5 tấn gạo; tỉnh Nghệ An được hỗ trợ 693,525 tấn gạo.

Phối cảnh hai tượng cá chép hóa rồng (ảnh UBND TP Sóc Trăng công bố).
Phối cảnh hai tượng cá chép hóa rồng (ảnh UBND TP Sóc Trăng công bố).

Sóc Trăng là địa phương gần đây gây xôn xao dư luận khi lãnh đạo tỉnh đề ra chủ trương chi 15 tỷ đồng để xây dựng cặp tượng “cá chép hóa rồng” tại bờ kè hai bên sông Maspero. Số tiền này dự tính lấy từ ngân sách.

Sau đó, dự án bị người dân, báo chí phản đối. Sóc Trăng buộc phải hủy kế hoạch này hồi vào giữa tháng 9/2022.

Lũ Kỳ Sơn – Nghệ An đáng sợ “chưa từng thấy”

Trận lũ rạng sáng 2/10 tại huyện Kỳ Sơn – Nghệ An được người dân địa phương nói trong kinh hãi là ghê gớm “chưa từng thấy”.

“Lần đầu tiên tôi chứng kiến trận lũ khủng khiếp thế này. Năm 2011 và 2018, thị trấn từng xảy ra lũ mạnh do mưa lớn nhiều ngày kết hợp thủy điện xả lũ song mức độ ảnh hưởng không nghiêm trọng bằng”, chị Dung – người dân thị trấn Mường Xén, nói.

Người dân chia sẻ hình ảnh lũ ống cuốn ôtô ở Kỳ Sơn, rạng sáng 2/9.
Người dân chia sẻ hình ảnh lũ ống cuốn ôtô ở Kỳ Sơn, rạng sáng 2/9.

Lũ ập về cuốn tử vong cháu Mùa Ngọc Châu, 4 tháng tuổi, ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ. Cán bộ văn hóa xã Tà Cạ kể, có lúc lũ “lên nhanh không thể tưởng tượng nổi”, hơn 10 phút đã dâng hơn một mét. “Từ lúc nhỏ tới nay tôi chưa bao giờ chứng kiến cơn lũ ống diễn biến nhanh, nước chảy khủng khiếp như thế này”, người này nói với VnExpress.

Trong vài giờ, lũ ống đã cuốn trôi 14 nhà, ngập 85 nhà, sạt lở 19 nhà ở xã Tạ Cà và thị trấn Mường Xén. 2 ôtô bị cuốn trôi (hiện đã vớt được chiếc), 10 ôtô bị vùi lấp.

Bến xe bị ngân hàng rao bán

Bến xe khách liên tỉnh Đức Long (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) có vốn đầu tư xây dựng gần 130 tỷ đồng.  Đây là bến xe do Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai xây theo chủ trương xã hội hóa bến xe. Tuy nhiên, sau khi bỏ hoang 10 năm qua vì không có khách, ngân hàng đang rao bán bến xe này để thu hồi nợ.

Bên trong bến xe khách Đức Long - Đà Nẵng (ảnh chụp màn hình báo NLĐ).
Bên trong bến xe khách Đức Long – Đà Nẵng (ảnh chụp màn hình báo NLĐ).

Theo Người Lao Động, giá bán tối thiểu được VietinBank đưa ra hơn 48 tỷ đồng và toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán nợ vay của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại Vietinbank.

Nga “tiến thoái lưỡng nan” sau thất bại ở Lyman

Giới quan sát cho rằng Nga lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” sau khi để mất thành phố Lyman, nơi mà họ dùng làm trung tâm hậu cần và đường sắt ở khu vực Donetsk trong nhiều tháng qua, theo Al Jazeera.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết: “Nếu không có những tuyến đường đó, nó sẽ khó khăn hơn, vì vậy nó dẫn đến một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho người Nga trong tương lai”.

Binh sĩ Ukraine thu thập phụ tùng thay thế từ một chiếc xe tăng Nga bị đốt cháy ở thị trấn Izyum thuộc vùng Kharkiv vừa được tái chiếm vào Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022 (ảnh chụp màn hình Al Jazeera).
Binh sĩ Ukraine thu thập phụ tùng thay thế từ một chiếc xe tăng Nga bị đốt cháy ở thị trấn Izyum thuộc vùng Kharkiv vừa được tái chiếm vào Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022 (ảnh chụp màn hình Al Jazeera).

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết việc Ukraine chiếm được một thành phố trong lãnh thổ mà Tổng thống Vladimir Putin vừa tuyên bố sáp nhập chứng tỏ rằng người Ukraine có thể đẩy lùi các lực lượng của Nga.

“Chúng tôi thấy rằng họ đã có thể chiếm một thị trấn mới, Lyman, và điều đó chứng tỏ rằng người Ukraine đang tiến bộ, có thể đẩy lùi lực lượng Nga vì lòng dũng cảm, vì sự dũng cảm, kỹ năng của họ, nhưng Tất nhiên cũng vì những vũ khí tiên tiến mà Hoa Kỳ và các đồng minh khác đang cung cấp”, ông Stoltenberg phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Mỹ NBC hôm 2/10.

Tập Cận Bình bị “lu mờ” bởi Lý Khắc Cường

Sau những tin đồn về việc bị đảo chính, ông Tập Cận Bình vẫn sẽ đảm được vị thế của mình trong kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tới.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của ông Tập đã bị “bao vây đáng kể bởi một phe bóng tối do” Thủ tướng Lý Khắc Cường lãnh đạo, theo bài phân tích trên Nikkei Asia của ông Nathan Levine, trợ lý giám đốc Trung tâm Phân tích Trung Quốc tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á ở Washington.