Lô vắc xin Covid-19 đầu tiên từ Anh Quốc sẽ tới Việt Nam sớm nhất trong quý I. Bộ Y tế cũng đang tìm kiếm các loại vắc xin Covid-19 từ các nước khác.

Dưới đây là các tin trong nước và thế giới nổi bật sáng thứ Tư ngày 3/2/2021:

Tin trong nước:

Việt Nam có thêm 9 ca mắc Covid-19

Sáng sớm nay (3/2), Bộ Y tế thông báo Việt Nam có thêm 9 ca nhiễm Covid-19 mới; tất cả đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

9 ca mới bao gồm 4 ca tại Gia Lai, 2 ca tại Hải Dương, 2 ca tại Bình Dương và 1 ca tại Hà Nội.

Như vậy, tính từ ngày 27/1 tới nay, Việt Nam có thêm 310 ca mắc virus Vũ Hán. (Theo Tuổi Trẻ)

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Có thể giãn cách cục bộ theo Chỉ thị 15

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ hôm 2/2 phát biểu: “Khoanh vùng rộng hơn các ca nhiễm, có thể thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Ví dụ, phát hiện một ca F0, phải cách ly cả tòa nhà hoặc cả thôn”.

Việt Nam sẽ nhận được 30 triệu liều vắc xin Covid-19 từ Anh

Việt Nam đã ký hợp đồng mua vắc xin COVID-19 AstraZeneca của Anh. Trong năm 2021, có 30 triệu liều sẽ được chuyển tới Việt Nam, sớm nhất vào quý I.

Bộ Y tế cũng đang đàm phán về các loại vắc xin Covid-19 của Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Ai sẽ được ưu tiên tiêm vắc Covid-19 từ Anh?

Bộ Y tế cho biết những đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin AstraZeneca bao gồm: Các cán bộ y tế trực tiếp chống dịch, những người cao tuổi, người có bệnh nền nguy cơ tử vong cao nếu mắc Covid-19, có thể tính đến cả cán bộ ngoại giao. (Theo Zing)

Tin thế giới:

Phát hiện vắc xin Covid-19 giả ở Trung Quốc

The Epoch Times hôm 2/2 đưa tin: Giới truyền thông Trung Quốc gần đây liên tiếp đăng tải các vụ vắc xin Covid-19 giả.

Cảnh sát ở Bắc Kinh, Giang Tô và Sơn Đông đã triệt phá một đường dây tội phạm đang sản xuất và bán vắc-xin COVID-19 giả. Cảnh sát đã thu giữ hơn 3.000 liều vắc xin giả, được làm từ nước muối.

Cập nhật thống kê Covid-19 trên thế giới

Theo Worldometer, một ngày qua thế giới có thêm 430.806 ca nhiễm Covid-19. Số ca tử vong mới là 14.279 ca.

Tổng số ca mắc virus Vũ Hán trên toàn thế giới là 104.363.634 ca; số ca phục hồi là 76.216.575 ca; số ca tử vong là 2.261.826 ca.

Mỹ xác định: Quân đội Myanmar đảo chính

Washington hôm 2/2 chính thức xác định quân đội Myanmar đã thực hiện một cuộc đảo chính đối với chính phủ.

CNA trích tuyên bố của một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ: “Sau khi xem xét cẩn thận các sự kiện và bối cảnh, chúng tôi đánh giá rằng bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng cầm quyền của Miến Điện và ông Win Myint, người đứng đầu chính phủ do dân bầu hợp pháp, đã bị phế truất trong một cuộc đảo chính quân sự”.

Tổng thống Joe Biden cảnh báo Mỹ có thể sẽ trừng phạt Myanmar vì vụ đảo chính này.

Tại sao quân đội Myanmar lật đổ chính quyền của bà Aung San Suu Kyi?

Quân đội Myanmar tuyên bố họ bắt giam bà Suu Kyi và các quan chức cấp cao khác trong chính phủ để đối phó với tình trạng “gian lận bầu cử”.

Trước đó, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2020.

Theo Al Jazeera, Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên minh (USDP) do quân đội hậu thuẫn chỉ trích kết quả bầu cử là gian lận; đồng thời kêu gọi tổ chức lại cuộc bầu cử khác. Quân đội tuyên bố cuộc điều tra của họ đã phát hiện 10,5 triệu phiếu bầu bị tình nghi.

Các nhà quan sát cho biết chính quyền của bà Suu Kyi có xu hướng thân Trung Quốc, đặc biệt là sau cuộc bầu cử năm 2020.