Nam Bộ nên chú ý về khả năng ngập úng diện rộng khi có thể thể phải đón một đợt triều cường vào ngày 26-30/10.

Mực nước cao nhất vào giờ tan tầm

Zing dẫn tin từ Trung tâm DBKTTVQG cho biết, mực nước lớn nhất tại Vũng Tàu trong đợt triều cường tới đây có thể đạt 4,2-4,3 m vào ngày 26-27/10. Trong đó, mực nước cao nhất ngày xuất hiện lúc 1-3h và 14-16h.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều tại TP. HCM đợt này có khả năng xuất hiện ngày 25-27/10 (mùng 1-3 tháng 10 Âm lịch), lúc 5-7h và 17-19h.

Do đó, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và ngoài đê bao.

Dự báo từ đây đến cuối năm, vùng ven biển Nam Bộ xuất hiện thêm 5 đợt triều cường mới. Sang năm 2023, có thêm 2 đợt triều cường ngày 6-10/1 và 21-26/1.

Thêm nhiều ao nuôi tôm trái phép ở Đồng Tháp Mười

Theo VnExpress, trong hai năm, diện tích ao nuôi tôm nước lợ tự phát tại vùng Đồng Tháp Mười tăng gấp 10 lần, khoảng 300 ha, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Long An cho biết, thông tin diện tích ao nuôi tôm nước lợ tại Đồng Tháp Mười tập trung chủ yếu tại ba huyện Mộc Hóa, Tân Hưng và Tân Thạnh với tổng diện tích khoảng 300 ha. Hiện chưa phát hiện ô nhiễm, nhưng khả năng nước mặn, mầm bệnh do việc nuôi tôm phát tán ra khu vực là rất cao.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.
Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Trước đó, giai đoạn 2017-2019, người dân vùng Đồng Tháp Mười từng ồ ạt bỏ lúa đào ao nuôi cá tra bột với khoảng 3.500 ha. Sau thời gian ngắn, giá cá tra “lao dốc”, người dân thua lỗ từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, phải phơi ao bỏ không hoặc lấp ao trồng lúa trở lại.

Niêm phong 400 bộ hồ sơ tại cuộc đấu giá 52 lô đất ở Phú Thọ

Sáng 23/10, Công an huyện Tam Nông đang điều tra nghi vấn sai phạm trong hồ sơ đấu giá 52 lô đất trên các xã thuộc địa bàn huyện.

Vào chiều hôm qua 22/10, tại trung tâm huyện Tam Nông đã diễn ra cuộc đấu giá 52 ô đất ở nông thôn tại xã Dân Quyền, xã Lam Sơn và xã Tề Lễ.

Đơn vị tổ chức cuộc đấu giá là Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh, có trụ sở tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ; phương thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp và giá khởi điểm chỉ từ 3 triệu đồng/m2.

Có tất cả hơn 400 hồ sơ tham gia, song tại cuộc đấu giá, khi công bố 10 bộ hồ sơ đầu tiên, hội đồng giám sát phát hiện trong phiếu trả giá có trường hợp một phiếu có hai loại mực và hai chữ khác nhau.

Thấy có dấu hiệu bất thường, nên công an đã niêm phong 400 bộ hồ sơ để điều tra.

‘Anh hùng Ukraine’ bị bắt vì tội phản quốc

Đài RT của Nga đăng tin, ông Vyacheslav Boguslaev, doanh nhân 83 tuổi, một cựu nghị sĩ từng được trao danh hiệu Anh hùng Ukraine, đã bị bắt giữ vì tội phản quốc tại khu vực Zaporizhia do Kiev kiểm soát.

Truyền thông địa phương nói rằng, ông Vyacheslav Boguslayev, chủ tịch hội đồng quản trị của nhà sản xuất động cơ máy bay Motor Sich, có trụ sở tại Zaporozhye, đang phải đối mặt với án chung thân.

Bức ảnh được cho là chụp Boguslaev đứng cạnh các nhân viên Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Ảnh: Euroweekly/Twitter
Bức ảnh được cho là chụp Boguslaev đứng cạnh các nhân viên Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Ảnh: Euroweekly/Twitter

Một số nguồn tin nói rằng, ngày 22/10, lực lượng an ninh Ukraine đã áp giải ông Boguslaev đến Kiev. Phía truyền thông địa phương ở Ukraine cáo buộc doanh nhân này từ lâu đã được biết đến với quan điểm thân Nga và hiện tại nhà chức trách Ukraine đang truy tìm các tài sản của ông.

Thủ tướng Đức: Không loại trừ nguy cơ chiến tranh thế giới

Báo Quốc tế dẫn trả lời phỏng vấn với tờ die Welt (Thế giới) của Đức ngày 22/10 liên quan vấn đề Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định, “cần nghiêm cấm các bước đi bất cẩn” có thể khiến leo thang xung đột giữa Nga và NATO.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (ảnh chup màn hình AP).
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (ảnh chup màn hình AP).

Khi được hỏi liệu ông có lo sợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine leo thang thành chiến tranh thế giới hay không, nhà lãnh đạo Đức dự báo tình hình sẽ không diễn biến theo chiều hướng như vậy, song cũng không thể loại trừ nguy cơ đó.

Hiện sau Mỹ, Đức là quốc gia hỗ trợ mạnh nhất cho Ukraine, cả về tài chính, nhân đạo và vũ khí. Vài ngày trước, Berlin đã chuyển giao cho Kiev hệ thống phòng không Iris-T hiện đại nhất thế giới mà ngay cả quân đội liên bang Đức cũng chưa có.

Về câu hỏi tại sao Đức không cung cấp cho Ukraine xe tăng hiện đại của phương Tây, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh Berlin sẽ không “đi một mình” trong quá trình cung cấp vũ khí cho Kiev.