Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo xóa bỏ độc quyền nhà nước về vàng miếng

Ngày 28/5, tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần xóa bỏ thế độc quyền Nhà nước về vàng miếng, đồng thời thúc đẩy quản lý thị trường vàng theo nguyên tắc thị trường với sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước.
- Tổng bí thư Tô Lâm: “Ông đấu thầu có nhiều ‘tội nặng’ – cần phải sửa luật để thúc đẩy phát triển”
- Áo Nhật Bình – Hồi sinh lễ nghi truyền thống
- Lòng tri ân trong xã hội hiện đại
Nội dung chính
Thực trạng quản lý thị trường vàng ở Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, cơ chế quản lý thị trường vàng hiện nay còn nhiều bất cập, chưa theo kịp diễn biến nhanh của thị trường quốc tế và nhu cầu thực tiễn trong nước. Việc quản lý thiếu linh hoạt đã gây ra nhiều hệ lụy như buôn lậu vàng, chảy máu ngoại tệ, cùng tình trạng độc quyền vàng miếng chưa được tháo gỡ, khiến thị trường kém cạnh tranh và thiếu minh bạch.
Thêm vào đó, các chính sách hiện tại chưa đủ tạo động lực để huy động nguồn lực nhàn rỗi trong dân, khi người dân vẫn đầu tư lớn vào vàng như một hình thức tích trữ tài sản truyền thống. Phương thức quản lý còn mang tính hành chính cứng nhắc, chưa bắt kịp xu hướng kinh doanh vàng hiện đại trên thế giới.
Quan điểm quản lý mới: từ “siết để kiểm soát” sang “mở để quản trị”
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chuyển đổi tư duy quản lý thị trường vàng từ hành chính sang tư duy thị trường có kỷ cương, cụ thể là “mở để quản trị” thay vì “siết để kiểm soát”. Ông nhấn mạnh:
- Xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm”;
- Tôn trọng quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp;
- Bảo đảm minh bạch và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường vàng;
- Xác định vàng là một hình thức tiết kiệm và đầu tư chính đáng cần được quản lý phù hợp.
Giải pháp cải cách thị trường vàng theo hướng thị trường hóa
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo một số giải pháp quan trọng, gồm:
- Hoàn thiện khung pháp lý: Sửa đổi Nghị định 24/2012 theo hướng thị trường hóa có lộ trình, kiểm soát chặt chẽ;
- Xóa bỏ độc quyền Nhà nước về thương hiệu vàng miếng: Vẫn giữ vai trò quản lý sản xuất nhưng cho phép nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, tạo môi trường cạnh tranh, đa dạng nguồn cung và ổn định giá vàng;
- Mở rộng quyền nhập khẩu vàng có kiểm soát để tăng nguồn cung, giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế, hạn chế buôn lậu;
- Khuyến khích phát triển thị trường vàng trang sức nhằm biến Việt Nam thành trung tâm chế tác, xuất khẩu vàng trang sức chất lượng cao;
Phát triển các kênh đầu tư thay thế hấp dẫn để huy động vàng trong dân vào nền kinh tế.
Kế hoạch thành lập sở giao dịch vàng quốc gia
Đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị nghiên cứu thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia hoặc cho phép giao dịch vàng trên Sở giao dịch hàng hóa, thậm chí lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, nhằm tăng tính minh bạch, quản lý hiệu quả và hạn chế đầu cơ vàng.
Đồng thời, ông cũng đề xuất:
- Nghiên cứu áp dụng thuế giao dịch mua bán vàng để nâng cao minh bạch và giảm đầu cơ;
- Xóa bỏ thuế xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ để khuyến khích sản xuất, xuất khẩu.
Tăng cường quản lý liên ngành và phòng, chống buôn lậu vàng
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả quản lý phối hợp liên ngành, đặc biệt trong phòng chống buôn lậu vàng và phát huy vai trò của Hiệp hội kinh doanh vàng như cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm ổn định thị trường.
Mục tiêu cuối cùng là quản lý hiệu quả thị trường vàng, ổn định kinh tế vĩ mô và huy động nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội. Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan nhanh chóng báo cáo, đề xuất các giải pháp cụ thể theo chỉ đạo.
Theo: Báo PL