Điểm tin tối 16/9 còn có những thông tin: Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa được bố mẹ nhận về; Phát hiện đường dây mang thai hộ

Tin từ Tuổi Trẻ: Bão số 5 có thể mạnh cấp 12 di chuyển nhanh về phía Quảng Bình – Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16h ngày 16/9, bão đang di chuyển nhanh về phía đất liền Quảng Bình – Đà Nẵng và dự báo sẽ tiếp tục mạnh thêm, có thể đạt cấp 12, giật cấp 14.

Vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11. 

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương các phương án và sẵn sàng lực lượng ứng phó.

Tin từ VTC: Đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành công viên Lịch sử – Văn hóa – Tâm linh

Chiều 16/9, ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE cho biết, đã gửi công văn báo cáo tới lãnh đạo thành phố Hà Nội về việc đề xuất “Giải pháp tổng thể” cải tạo sông Tô Lịch trở thành “Công viên Lịch sử – Văn hoá – Tâm linh Tô Lịch” bằng nguồn vốn và công nghệ Nhật Bản.

JVE sẽ tổ chức hội thảo, mời đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để cùng tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước về dự án.

Mô phỏng “Công viên Lịch sử – Văn hoá – Tâm linh Tô Lịch” (ảnh: VTC).

Tin từ Dân Trí: Ông Nguyễn Thành Tài thừa nhận sai phạm

Ảnh chụp từ màn hình hiển thị trên báo Dân Trí

Trong phiên tòa 16/9, HĐXX đã xét hỏi xong các bị cáo Nguyễn Thành Tài ,cựu Phó Chủ tịch UBND TP. HCM và đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. 

Ông Tài khai tại thời điểm vụ án xảy ra thì không nhận ra sai phạm, nhưng hiện nay ông đã nhìn nhận lại vấn đề và thừa nhận những sai phạm mình và đồng phạm đã gây ra.

Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã kê biên 11 BĐS trên địa bàn TP. HCM thuộc quyền sở hữu của ông Đào Anh Kiệt, ông Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư quận ủy Quận 2), bà Lê Thị Thanh Thúy và ông Trương Văn Út (nguyên phó trưởng phòng quản lý đất đai Sở Tài nguyên và môi trường TPHCM) để đảm bảo việc thi hành án.

Tại phiên tòa, bị cáo Thúy và vợ của các bị cáo còn lại không đồng ý với quyết định kê biên trên. Những người này cho rằng tài sản đang kê biên là tài sản chung của vợ chồng nên quyết định kê biên không đúng quy định; từ đó đề nghị nhận lại những tài sản đã bị kê biên.

Tin từ VnExpress: Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa được bố mẹ nhận về

Ảnh chụp từ màn hình hiển thị báo VnExpress.

Trưa 16/9, bác sĩ Kim Phúc Thành, Bệnh viện Quận Thủ Đức, cho biết, gia đình bé trai bị bỏ rơi đã nhận lại con sau khi kết quả ADN chứng minh quan hệ huyết thống.

Trước đó, giữa tháng 7, trước cổng chùa An Lạc, người dân phát hiện một bé trai chừng đầy tháng tuổi, bị sứt môi, mắt lồi. Trên người mặc có in logo Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ. Bé vào viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, nhịp tim và mạch rời rạc, trên cánh tay chi chít vết tiêm còn mới, cổ đặt sẵn ống nội khí quản (dụng cụ hỗ trợ hô hấp bằng máy thở).

Bệnh viện Thủ Đức vừa điều trị vừa tìm kiếm thông tin người thân của bé. Đến ngày 24/8, khi biết con vẫn còn sống, ba mẹ bé đã đến bệnh viện làm thủ tục nhận lại con.

Tin từ Người Lao Động: Phát hiện đường dây mang thai hộ

Rạng sáng 16/9, tại bến xe phía Đông (thành phố Vinh), Uông Thị Mai (27 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh ,Hà Tĩnh), bị Công an TP. Vinh bắt quả tang đang chuẩn bị đưa một phụ nữ lên xe khách đi Cao Bằng sang Trung Quốc trái phép.

Cùng thời điểm, Uông Thị Trang (31 tuổi, trú thành phố Vinh) cũng bị bắt. Tang vật thu tại nhà các nghi can gồm nhiều chứng minh nhân dân, hộ chiếu và các vật chứng liên quan hành vi đưa người trốn đi nước ngoài.

Trang cùng em gái là Mai và một số người lập nhóm trên mạng xã hội để “tìm phụ nữ có nhu cầu sang Trung Quốc mang thai hộ”. Nhóm của Trang đưa những phụ nữ có nhu cầu sang Trung Quốc trái phép để cấy phôi thai, sau đó về Việt Nam dưỡng thai. Khi thai phụ gần sinh lại được đưa sang Trung Quốc để chờ sinh. Mội ca thành công, người mang thai hộ được trả công 330-350 triệu đồng. Chị em Trang mỗi người hưởng 20 – 30 triệu đồng tiền công.

Công an xác nhận, từ tháng 2 tới nay, đường dây này đã đưa trót lọt hơn 20 người sang Trung Quốc mang thai hộ.