Điểm tin trong nước tối 26/9 có những nội dung sau:

Tin từ Thanh Niên: Phát hiện người đàn ông chuốc thuốc mê khách trên xe, tài xế chở đến công an

Chiều 26/9, Cơ quan CSĐT Công an Q. Cái Răng (TP. Cần Thơ) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Hòa (59 tuổi, ngụ Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi chuốc thuốc mê cướp tài sản trên xe khách.

Ảnh chụp từ màn hình Thanh Niên.

Vào khoảng 13h ngày 25/9, tài xế xe khách chạy tuyến Cà Mau – Bến Tre đã báo cho Công an Q. Cái Răng về một người đàn ông dùng thuốc mê với một phụ nữ 60 tuổi (ngụ Cà Mau) đi trên xe khách của người tài xế này và lấy 1 sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng khoảng 5 chỉ.

Lúc chuẩn bị xuống xe ở đoạn gần trạm thu phí BOT thuộc P.Ba Láng (Q. Cái Răng), Hòa bị nhà xe phát hiện. Ngay lập tức, tài xế đóng cửa không cho Hòa xuống và chở thẳng đến cơ quan công an trình báo.

Hòa dùng thủ đoạn mua vé xe khách giường nằm trên các tuyến xe liên tỉnh, sau đó quan sát người nào trên xe đeo nhiều nữ trang rồi tìm cách làm quen. Khi xe đến các điểm dừng chân, Hòa mua lon nước yến rồi lấy thuốc ngủ hòa vào, khi lên xe Hòa mời nạn nhân uống. Đến lúc nạn nhân mê man, Hòa lột toàn bộ nữ trang nạn nhân đeo trên người rồi xuống xe tẩu thoát.

Tin từ Tuổi Trẻ: Đang lấy ý kiến cấm cá nhân mua nhà đất nước ngoài để ngăn chặn mua quốc tịch

Bộ Kế hoạch và đầu tư đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về đầu tư ra nước ngoài theo hướng cấm đầu tư bất động sản tại nước ngoài để mua quốc tịch, chống rửa tiền và các cá nhân lợi dụng để tẩu tán tài sản.

Nghị định 83 về đầu tư ra nước ngoài hiện hành không có hạn chế đối với cá nhân đầu tư ra nước ngoài, trên thực tế một số trường hợp cần phải hạn chế để hạn chế rủi ro về pháp lý, an ninh. 

Trong dự thảo lần này, Bộ KH&ĐT đã bổ sung quy định các trường hợp cá nhân không được đầu tư ra nước ngoài là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; cán bộ lãnh đạo, quản lý DNNN; người chưa thành niên, người bị hạn chế, mất năng lực hành vi dân sự, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; các trường hợp khác theo quy định Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Bên cạnh đó, chỉ các DN mới được đầu tư bất động sản tại nước ngoài. Cá nhân sẽ không được đầu tư kinh doanh bất động sản tại nước ngoài, nhằm tránh tình trạng cá nhân mua bất động sản để định cư ở nước ngoài mà không nhằm mục tiêu đầu tư, kinh doanh cũng nằm trong nội dung dự thảo nghị định lần này.

Tin từ VnExpress: Giảm giá dầu và xăng E5 RON92

Thông tin từ liên Bộ Công Thương – Tài chính cho biết, từ 15h ngày 26/9,  xăng E5RON92 giảm 51 đồng một lít, còn 14.215 đồng. Dầu diesel giảm 390 đồng, còn 11.218 đồng; dầu hoả hạ 144 đồng, còn 9.449 đồng và dầu madut hiện còn 10.826 đồng một kg, giảm 117 đồng.

Giá xăng RON95 vẫn được giữ nguyên mức giá bán lẻ 14.980 đồng một lít.

Giá xăng dầu thành phẩm thế giới giảm, riêng xăng RON95 tăng so với kỳ trước. Để kìm giá xăng, liên Bộ Công Thương – Tài chính tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Tin từ Dân Trí: Nhân viên bảo hiểm lừa đảo gần 900 triệu đồng của khách

Ảnh chụp từ màn hình Dân Trí.

Chiều 26/9, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử Phan Trung Sơn (SN 1994, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Sơn là trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Dai-Ichi và được giao nhiệm vụ thu phí, duy trì hợp đồng bảo hiểm hằng năm.

Mỗi nhân viên được cấp 2 quyển phiếu thu dùng để thu phí bảo hiểm của khách. Sau khi sử dụng hết, Sơn mượn đồng nghiệp và tự in thêm phiếu thu giả.

Đầu năm 2019, do không có tiền trả nợ, Sơn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền phí đóng bảo hiểm hằng năm của những khách hàng do Sơn quản lý để trả nợ.

Sơn đã thu tiền của 17 khách hàng với tổng số tiền là 870.550.000 đồng. Để thu tiền của khách hàng, Sơn đưa ra lý do nộp phí bảo hiểm sớm (đóng trước) sẽ giúp Sơn chạy doanh số, được tăng lương, lên chức… Đổi lại, khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi như: giảm tiền, % chiết khấu, tặng quà lớn như máy giặt…

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Phan Trung Sơn 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt là 11 năm tù.