Điểm tin tối trong nước 27/9 có những thông tin:

Tin từ Dân Trí: Xe Range Rover bốc cháy dữ dội trên cầu Chương Dương ở Hà Nội

Khoảng 17h35 ngày 27/9, tại khu vực gần giữa cầu Chương Dương (phường Bồ Đề, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chiếc Range Rover bốc cháy ngùn ngụt bao trùm toàn bộ xe. Cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét. Tài xế kịp bung cửa thoát ra ngoài.

Ảnh chụp từ màn hình Dân Trí.

Đội CSGT số 1 Công an Hà Nội cho biết sự cố xảy ra đúng giờ cao điểm. Lực lượng CSGT tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông qua lại cầu Chương Dương. Chặn đường cả 2 phía đầu cầu ở làn ôtô, người dân hiện chỉ được di chuyển ở 2 làn hỗn hợp bên ngoài và cẩu kéo chiếc xe Range Rover đã bị bốc cháy trên cầu ra khỏi hiện trường. 

Tin từ Bộ Y tế: Thêm 5 ca mắc mới Covid-19 có quê ở Hà Nam

Tất cả 5 bệnh nhân này từ Pháp nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25/9, trên chuyến bay VN5010, tất cả được cách ly tập trung tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân 1070: là nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân 1071: là nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân 1072: là nam, 32 tuổi, địa chỉ tại phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân 1073: là nam, 25 tuổi, địa chỉ tại phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân 1074: là nam, 33 tuổi, địa chỉ tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân tại Viện Pasteur (TP. HCM) ngày 26/9 là dương tính với Covid-19. Hiện các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tin từ Thanh Niên: Thầu xây dựng lừa đảo bán nhà đất đấu giá ở TP. Đà Nẵng

Ảnh chụp từ màn hình Thanh Niên.

Chiều 27/9, TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Dư (61 tuổi, ngụ 72 Thanh Hải, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng) là thầu xây dựng vỡ nợ, giả chữ ký, con dấu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng để lừa đảo bán nhà công sản và đất ảo.

HĐXX tuyên phạt Dư 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hình phạt là 16 năm tù. 

Tháng 6/2017, Dư bịa chuyện UBND TP. Đà Nẵng bán nhà 352 Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê) và hứa chạy cho bà L.V.H.N (52 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) trúng đấu giá trong 1 năm.

Nhận tiền bà N., Dư làm giả quyết định 75 năm 2018, giả chữ ký và con dấu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, công nhận công ty bà N. trúng đấu giá căn nhà trên. Dư chiếm đoạt của bà N. tổng cộng 1,4 tỷ đồng.

Sau đó Dư tiếp tục lừa ông L.Đ.T (52 tuổi, ngụ Q. Hải Châu). Dư bịa đặt được Công ty CP Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng bán 2 lô đất đường Nguyễn Hằng (Q. Cẩm Lệ) với giá gốc Nhà nước, muốn bán rẻ cho ông T. với giá 2,65 tỷ đồng, và chiếm đoạt của ông T. 400 triệu đồng tiền cọc.

Cũng với thủ đoạn trên, Dư lừa ông T.Q.S (52 tuổi, ngụ Q. Thanh Khê), chiếm đoạt 150 triệu đồng tiền cọc. Tổng cộng, Dư lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân 1,95 tỷ đồng.

Ngoài ra, Dư còn vay mượn vợ chồng bà L.T.H.L (54 tuổi, ngụ P. Khuê Mỹ) 450 triệu đồng chưa trả.

Tin từ Tuổi Trẻ: Miền Tây khởi công nhà máy rác nghìn tỷ

Ngày 27/9, Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy điện rác Hậu Giang, đặt tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Tổng diện tích của dự án này hơn 23ha, với tổng vốn đầu tư trên 1.320 tỉ đồng, thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: nhà máy có công suất xử lý rác thải khoảng 300 tấn/ngày, phát điện 6MW. Giai đoạn 2 tổng công suất xử lý rác thải tăng lên khoảng 600 tấn/ngày và phát điện 12MW.