Ngoài thông tin về việc sơ tán người tránh lũ ở Miền Trung, tổng hợp trưa 9/10 còn có các tin tức thời sự – xã hội đáng chú ý khác.

Truy bắt cô gái mở đường cho 21 người Trung Quốc

Ngày 9/10, Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Trúc (23 tuổi, trú thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội tổ chức đưa người từ nước ngoài vào Việt Nam trái phép.

Cơ quan công an tỉnh này thông báo ai cũng có quyền bắt và giải ngay Trần Thị Trúc đến cơ quan công an, viện kiểm sát, báo ngay cho cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ 19 Trần Hưng Đạo (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), điện thoại: 0235.3.852.589 nếu gặp và bắt được Trúc.

Theo đó, Trúc có liên quan đến vụ án tổ chức đưa 21 người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép mà cơ quan chức năng đang điều tra.

Theo Tuổi Trẻ

Sơ tán khẩn cấp 11.000 người miền Trung

Đến chiều 8/10, mưa lũ tại miền Trung khiến 4 người chết và 7 người mất tích (Quảng Trị 5, Thừa Thiên Huế 1, Gia Lai 1 người).

Trước tình hình mưa lũ, ngập lụt trên diện rộng, các địa phương ở miền Trung đã tổ chức di dời, sơ tán tổng cộng 3.250 hộ với 10.994 người.

Dự báo hai ngày tới, vẫn do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp giữa biển Đông và không khí lạnh, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa to, tổng lượng mưa 250-350 mm, có nơi trên 400 mm. Từ ngày 11/10, Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo và kéo dài đến 14/10.

Theo VnExpress

Lũ miền Trung vượt mốc lịch sử năm 1983

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ chiều 8/10, đỉnh lũ tại trạm thủy văn Đông Hà (Quảng Trị) đã vượt lũ lịch sử năm 1983 (4,58m) 0,11m.

Sáng nay, 9/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến tính là 50-150mm.

Riêng Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa 100-200mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Trường Sơn (Quảng Bình) 560mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 398mm, Tà Lương (Thừa Thiên Huế) 260.4mm…

Theo PLO

Đề xuất dùng trực thăng cứu 12 thuyền viên trên tàu mắc cạn

Sáng 9/10, tàu Vietship 01 chở 12 thuyền viên bị trôi dạt rồi mắc cạn gần đê kè chắn sóng, cách cảng Cửa Việt khoảng 400 m, nguy cơ tàu bị lật hoặc vỡ rồi chìm rất cao do phía ngoài tàu là bãi cạn, phía trong kè đá.

Khu vực này hiện trời mưa to, sóng biển cao, dòng nước mạnh chảy xoáy nên các tàu cứu nạn không thể tiếp cận. Nhà chức trách tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn điều động trực thăng để cứu hộ các thuyền viên.

Ngoài phương án trực thăng, dự kiến 2 tàu của Hải quân Vùng 3 đến biển Cửa Việt để hỗ trợ cứu nạn tàu Vietship 01. Tuy nhiên, các tàu của Hải quân cũng rất khó tiếp cận tàu Vietship 01 do thời tiết xấu.

Theo VnExpress