Tổng thống Donald Trump ngày 30/5/2025 tuyên bố Trung Quốc “hoàn toàn vi phạm” thỏa thuận thương mại với Mỹ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát chiến tranh thương mại. Phát ngôn này khiến chứng khoán Mỹ sụt giảm và làm lung lay niềm tin vào hợp tác kinh tế giữa hai cường quốc.

Lời chỉ trích gay gắt từ Trump

Sáng 30/5/2025, Tổng thống Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội, cáo buộc: “Trung Quốc, không bất ngờ với một số người, ĐÃ HOÀN TOÀN VI PHẠM THỎA THUẬN VỚI MỸ. Hết thời làm NGƯỜI TỬ TẾ!” Ông không nêu chi tiết hành vi vi phạm của Trung Quốc, nhưng lời lẽ cứng rắn cho thấy sự nghi ngờ về tính bền vững của thỏa thuận thương mại song phương.

Phát ngôn được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bày tỏ sự bi quan về đàm phán thương mại Mỹ-Trung trên Fox News tối 29/5/2025. “Đàm phán đang chững lại,” Bessent nói, nhưng cho biết các cuộc đối thoại sẽ tiếp tục trong vài tuần tới, với khả năng có cuộc gọi giữa Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tác động lên thị trường tài chính

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 30/5/2025 sau phát ngôn của Trump và nhận định từ Bessent. Thỏa thuận thương mại đạt được đầu tháng 5/2025, vốn cắt giảm thuế trả đũa giữa hai nước, từng thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng vọt và làm dịu lo ngại suy thoái kinh tế.

Theo thỏa thuận, Mỹ hạ thuế lên hàng Trung Quốc từ 145% xuống 30%, trong khi Trung Quốc giảm thuế lên hàng Mỹ từ 125% xuống 10%. Các mức thuế này sẽ có hiệu lực trong 90 ngày để hai bên thương thảo một thỏa thuận thương mại toàn diện hơn.

Tranh cãi pháp lý về thuế quan

Mức thuế 30% áp lên hàng Trung Quốc đối mặt với thách thức lớn trong tuần này. Tối 28/5/2025, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ra phán quyết bác bỏ cơ sở pháp lý của các mức thuế này, cùng với nhiều khoản thuế khác áp lên hàng chục quốc gia, được Trump công bố trong sự kiện “Ngày Giải phóng” tại Vườn Hồng.

Ngày 29/5/2025, một tòa phúc thẩm liên bang tạm thời khôi phục các mức thuế, nhưng tương lai của chính sách này vẫn chưa rõ ràng, làm tăng thêm bất ổn cho quan hệ thương mại Mỹ-Trung.

Nguy cơ chiến tranh thương mại tái diễn

Lời cáo buộc của Trump làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nếu đàm phán không đạt tiến triển, nguy cơ tái bùng phát chiến tranh thương mại có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế thế giới. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao động thái từ cả Washington và Bắc Kinh để đánh giá hướng đi tiếp theo.

Tuyên bố của Trump về việc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận thương mại đã làm rung chuyển thị trường và đặt dấu hỏi lớn về tương lai hợp tác Mỹ-Trung. Với đàm phán đình trệ, tranh cãi pháp lý về thuế quan và nguy cơ chiến tranh thương mại quay trở lại, hai bên cần nỗ lực để đạt được giải pháp ổn định. Cộng đồng quốc tế đang chờ đợi các bước đi tiếp theo trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động.

Theo: abcnews