TP.HCM liên tiếp phát hiện nhiều vụ buôn bán, sản xuất hàng giả quy mô lớn như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, yến sào… với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khiến công tác kiểm tra gặp khó và đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, niềm tin người tiêu dùng.

Cao điểm kiểm tra: Hơn 500 vụ vi phạm, gần 20 tỷ đồng tiền phạt

Từ 15/5 đến 15/6/2025, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra 137 vụ, xử lý 100% vi phạm, với hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 6, toàn lực lượng đã kiểm tra 533 vụ, xử lý 526 vụ vi phạm, chuyển 4 vụ có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra, tổng tiền phạt gần 20 tỷ đồng.

Mặc dù số vụ giảm hơn 68% so với cùng kỳ 2024, nhưng thủ đoạn buôn bán hàng giả ngày càng khó lường. Nhiều đối tượng tận dụng mô hình thương mại điện tử, mạng xã hội để phân phối hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Điển hình: Hàng nghìn sản phẩm không nhãn, không nguồn gốc

Một số vụ nổi bật như: phát hiện hơn 4.300 đơn vị thực phẩm chay không nhãn tại phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) hay 2 tấn táo đỏ sấy khô không rõ nguồn gốc tại phường An Lạc. Theo ông Nguyễn Quang Huy – Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM – nguyên nhân còn đến từ thói quen tiêu dùng chuộng hàng rẻ của một bộ phận người dân, tiếp tay cho hàng giả lưu hành.

Đề xuất giải pháp: Tick xanh trách nhiệm thương mại điện tử

Tại họp báo ngày 18/6, ngành công thương TP.HCM đề xuất sửa đổi Pháp lệnh Quản lý thị trường 2016 để phù hợp thực tiễn. Đồng thời, kêu gọi ứng dụng công nghệ như AI, Big Data trong phát hiện vi phạm trên không gian mạng.

Sở Công Thương TP.HCM cũng công bố triển khai mô hình “Tick xanh trách nhiệm thương mại điện tử”, gồm ba chủ thể: sàn TMĐT, nhà bán hàng, nhà tiếp thị liên kết. Các bên đăng ký cam kết trách nhiệm và chịu sự giám sát cộng đồng cùng với các cơ quan quản lý, người tiêu dùng và truyền thông.

Theo Báo Tuổi Trẻ