Trang trại lợn ở Thanh Hóa tiếp tục phát tán mùi hôi thối dù có cấp phép

Dù đã được cấp phép môi trường và cho phép tăng đàn, một trang trại lợn quy mô lớn ở huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) vẫn tiếp tục phát tán mùi hôi thối, khiến người dân bức xúc, chính quyền phải vào cuộc giám sát chặt chẽ.
- Áo dài cách tân – Nét sáng tạo trong trang phục truyền thống
- Áo Nhật Bình – Hồi sinh lễ nghi truyền thống
- Bơm thạch rau câu vào tôm hùm chết: Mánh khóe gian lận bị phát hiện ở Phú Yên.
Nỗi khổ của người dân và áp lực xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường
Sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép tăng đàn vào ngày 30/5/2025, Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Agri‑Vina ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh đã vận hành trở lại quy mô nuôi lợn theo giấy phép môi trường. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 2 tháng gần đây, nhiều hộ dân tại khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh và xã Tân Phúc phản ánh mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, đặc biệt từ 19h đến khoảng 8–9h sáng hôm sau, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt gia đình.
Bà Lê Thị Linh (khu phố Oi) chia sẻ: “Người dân tưởng công ty đã xử lý được môi trường rồi mới hoạt động trở lại, ngờ đâu vừa nhập lợn về đã phát tán mùi hôi nồng nặc… Nhà tôi đóng kín cửa vẫn không thể chịu được.”
Nguyên nhân và phản hồi từ chính quyền
Trước đó, trang trại này từng bị đình chỉ hoạt động từ ngày 30/7/2024 vì gây mùi hôi; chính quyền tỉnh và huyện đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu khắc phục triệt để. Sau khi được phép tăng đàn, chính quyền tiếp tục nhận phản ánh về mùi hôi. Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh – ông Lê Đức Tiến – cho biết, nguyên nhân được doanh nghiệp lý giải là do sự cố mất điện và vỡ đường ống, tuy nhiên mùi hôi vẫn gia tăng nghiêm trọng.
Huyện đã yêu cầu doanh nghiệp:
- Rà soát toàn diện nguồn phát sinh khí thải, hệ thống xử lý mùi.
- Báo cáo kết quả khắc phục trước ngày 15/6/2025.
- Phối hợp giám sát liên tục với xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh. Nếu sau thời hạn vẫn còn tình trạng phát tán mùi hôi, sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.
Quy mô đầu tư và các mốc pháp lý
Dự án của Công ty Agri‑Vina được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021, bao gồm: 32 chuồng lợn thịt với tổng diện tích hơn 44.000 m², 7 nhà nuôi lợn con gần 8.000 m² và khoảng 15 ha rừng sản xuất. Công suất dự kiến là 60.000 con lợn thịt mỗi năm.
Giấy phép môi trường được cấp vào ngày 10/1/2024. Sau đó, công ty bắt đầu nhập lợn nuôi vào đầu năm 2024. Trong các văn bản trước đây, tỉnh Thanh Hóa cũng đã nêu rõ: nếu chưa hoàn tất xử lý môi trường thì tuyệt đối không được phép hoạt động trở lại.Tiếp tục theo dõi và xử lý triệt để
UBND huyện Lang Chánh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo kết quả khắc phục tình trạng ô nhiễm trước ngày 15/6/2025. Nếu sau mốc thời gian này, tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra, doanh nghiệp có thể bị đình chỉ hoạt động và áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm minh.
Chính quyền xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh đang giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động của trang trại, phối hợp cùng các sở ngành tỉnh Thanh Hóa để bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường được tuân thủ nghiêm túc. Người dân trong vùng cũng chủ động theo dõi, ghi nhận hiện tượng bất thường để tiếp tục kiến nghị lên chính quyền nếu cần thiết.
Trang trại lợn Agri‑Vina dù đã được cấp phép môi trường và cho phép tăng đàn từ cuối tháng 5/2025, nhưng thực tế vẫn tiếp tục phát tán mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Chính quyền địa phương đã có những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu khắc phục và đặt ra thời hạn cụ thể. Diễn biến sau ngày 15/6 sẽ là thời điểm then chốt để đánh giá trách nhiệm doanh nghiệp và hiệu quả giám sát của chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường.
Theo Vietnamnet