Treo băng rôn ở cổng Huyện ủy Gia Lộc tỉnh Hải Dương, 3 người bị điện giật rơi xuống đất, 2 người chết, 1 người bị thương nặng.  

Chiều 19/6, Tờ Thanh niên dẫn tin từ Công an H.Gia Lộc Hải Dương, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Khoảng 10h30 sáng cùng ngày, các anh Nguyễn Khắc Đạt 28 tuổi, ngụ khu 2, TT.Gia Lộc, H.Gia Lộc, Hoàng Văn Tuyền 31 tuổi, ngụ thôn Lương Nham, xã Yết Kiêu, H.Gia Lộc và Tăng Văn Tâm 32 tuổi, ngụ thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương, cùng thuộc tỉnh Hải Dương đang treo băng rôn tuyên truyền trước cổng Huyện ủy Gia Lộc thì bị điện giật ngã rơi xuống đất.

Cả 3 người đều bị điện giật
Cả 3 người đều bị điện giật, ngã rơi từ trên cao xuống đất – ảnh trên Tin tức.

Người dân đã đưa các nạn nhân vào Trung tâm y tế H.Gia Lộc cấp cứu. Tuy nhiên do bỏng điện quá nặng, anh Hoàng Văn Tuyền và anh Tăng Văn Tâm đã tử vong.

Anh Nguyễn Khắc Đạt bị thương trầm trọng, đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp tục điều trị.

Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã khám xét hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh để làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến thương vong cho 3 nạn nhân là do bị điện giật, bỏng điện kết hợp với rơi từ trên cao xuống va chạm gây chấn động mạnh.