Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã đạt được “200 thỏa thuận” về thuế quan và xác nhận đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, những tuyên bố này vấp phải sự phản bác từ phía Trung Quốc, làm dấy lên nhiều nghi vấn về tính xác thực của các thỏa thuận và cuộc gọi.

Trump khẳng định thành tựu về thuế quan

Trong bài phỏng vấn độc quyền với Time, Tổng thống Donald Trump đã gây chú ý khi tuyên bố đã hoàn tất “200 thỏa thuận” về thuế quan trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ. Khi được hỏi về dự đoán của cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro về “90 thỏa thuận trong 90 ngày”, Trump tự tin khẳng định: “Tôi đã làm được 200 thỏa thuận, 100% chắc chắn.”

Tuy nhiên, Trump không cung cấp thông tin chi tiết về các quốc gia liên quan hay điều khoản cụ thể của các thỏa thuận này. Với chỉ 195 quốc gia trên thế giới, tuyên bố của ông về số lượng thỏa thuận vượt xa con số thực tế đã khiến nhiều người đặt câu hỏi. Trump cho biết thêm rằng các thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong “ba đến bốn tuần tới”, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào.

Cuộc gọi với Tập Cận Bình

Về phía Trung Quốc – quốc gia chịu mức thuế quan cao nhất từ chính quyền Trump – Tổng thống Mỹ tiết lộ rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã gọi điện cho ông. “Ông ấy đã gọi, và tôi không nghĩ đó là dấu hiệu của sự yếu kém từ phía ông ấy,” Trump nói. Tuy nhiên, khi được các phóng viên yêu cầu làm rõ về cuộc gọi này khi rời Nhà Trắng vào thứ Sáu, Trump từ chối bình luận thêm, chỉ nói rằng ông đã “nói chuyện với ông ấy nhiều lần.”

Nhà Trắng gần đây đã thể hiện thái độ tích cực, cho rằng các cuộc đàm phán với Bắc Kinh đang tiến triển tốt. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại có phản ứng trái ngược. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun gọi những tuyên bố về các cuộc thảo luận tích cực là “tin giả” và nhấn mạnh rằng “Trung Quốc và Hoa Kỳ chưa từng tham vấn hay đàm phán về vấn đề thuế quan.” Ông Guo còn kêu gọi Mỹ “không gây nhầm lẫn cho công chúng.”

Nghi Vấn Về Tính Minh Bạch

Những tuyên bố của Trump về các thỏa thuận thuế quan và cuộc gọi với ông Tập đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Trong bối cảnh Nhà Trắng chưa công bố bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào sau các cuộc gặp với quan chức nước ngoài, dư luận đang đặt câu hỏi liệu các tuyên bố của Trump có được củng cố bằng bằng chứng thực tế hay chỉ là một phần trong chiến lược truyền thông của ông.

Cuộc phỏng vấn với Time không chỉ làm nổi bật tham vọng của Trump trong chính sách thương mại mà còn cho thấy sự bất đồng rõ rệt giữa Mỹ và Trung Quốc trong cách nhìn nhận các vấn đề thuế quan. Trong vài tuần tới, công chúng có thể sẽ chờ đợi thêm thông tin để làm rõ những tuyên bố đầy táo bạo của vị tổng thống Mỹ.

Theo: abcnews