Trung Quốc thả 5 triệu muỗi Wolbachia mỗi tuần chống dịch Chikungunya

Giữa tâm dịch Chikungunya, Trung Quốc triển khai chiến dịch sinh học đặc biệt, thả hàng triệu muỗi Wolbachia để cắt đứt chuỗi lây truyền bệnh. Biện pháp này được đánh giá thân thiện với môi trường và hiệu quả cao.
- Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn về thuốc Phenylbutazone cấm, 1 người chết 3 nguy kịch
- Hà Nội: Xác minh vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại chung cư 176 Định Công
- Xôn xao clip thầy giáo tới nhà tát học sinh tại Thanh Hóa
Nội dung chính
“Nhà máy muỗi” hoạt động hết công suất
Tại quận Hoàng Phố, Quảng Châu, một cơ sở của Công ty Công nghệ Sinh học Wolbaki đang sản xuất 5 triệu muỗi đực Wolbachia mỗi tuần. Các quy trình hiện đại từ chọn trứng, phân loại ấu trùng, đến tách giới tính đều được tự động hóa với độ chính xác gần tuyệt đối. Muỗi đực không hút máu người, hoàn toàn vô hại và chỉ nhằm ngăn chặn muỗi cái sinh sản.
Chiến lược “lấy muỗi trị muỗi”
Theo ông Gong Juntao, Phó Tổng giám đốc công ty, phương pháp này dựa trên việc thả muỗi đực mang vi khuẩn Wolbachia để giao phối với muỗi cái hoang dã. Kết quả là trứng không phát triển, giúp giảm mạnh mật độ muỗi vằn – loài truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và Chikungunya. Sau vài đợt thả liên tục, quần thể muỗi tại khu vực có thể giảm tới 80% chỉ trong 6–8 tuần.

Ưu điểm vượt trội so với hóa chất
Khác với biện pháp phun thuốc diệt muỗi, kỹ thuật này không gây hại cho các loài côn trùng khác, an toàn sinh học cao và bảo vệ cân bằng sinh thái. “Muỗi Wolbachia chỉ tác động đến muỗi vằn, không ảnh hưởng đến thiên địch hay môi trường”, ông Gong nhấn mạnh. Đây được xem là bước tiến bền vững trong phòng chống dịch bệnh do muỗi truyền.
Tình hình dịch Chikungunya tại Trung Quốc
Tính đến 6/8, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca nhiễm virus Chikungunya, tập trung tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Dịch đã lan sang Hồng Kông, Ma Cao và tỉnh Hồ Nam. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC), năm 2025 thế giới đã ghi nhận 240.000 ca nhiễm và 90 ca tử vong liên quan Chikungunya.
Khuyến cáo phòng bệnh từ Bộ Y tế Việt Nam
Bộ Y tế khuyến nghị người dân theo dõi sức khỏe 12 ngày sau khi trở về từ vùng dịch, đến ngay cơ sở y tế nếu xuất hiện triệu chứng sốt, đau khớp, nổi ban. Tại gia đình, cần đậy kín dụng cụ chứa nước, diệt loăng quăng/bọ gậy, loại bỏ vật chứa nước đọng, ngủ màn, mặc quần áo dài và phối hợp trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi.
Theo: cafef