Trưa 30/4, hai thanh niên giả vờ vào đổi tiền tại một tiệm vàng trên đường Vĩnh Lộc thuộc ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh dùng bình xịt hơi cay tấn công chủ quán, cướp đi nhiều sợi dây chuyền vàng rồi bỏ trốn.

Sáng 1/5, theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho biết, Công an huyện Bình Chánh cùng Công an TP.HCM đang truy bắt hai thanh niên cướp tiệm vàng táo tợn trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 12h45 trưa 30/4, anh D. – chủ tiệm vàng K.P.D. ở địa chỉ nói trên đang đứng bán hàng thì có hai thanh niên đeo khẩu trang che mặt (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến, yêu cầu anh đổi tiền USD được đựng trong một giỏ xách.

Nhân lúc anh D. không để ý, hai thanh niên bất ngờ xịt hơi cay vào mặt khiến anh choáng váng, rồi dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày và lấy đi nhiều dây chuyền vàng, ước tính tổng trị giá lên đến vài trăm triệu đồng.

Do anh D. chạy được ra ngoài hô hoán, kêu cứu nên hai thanh niên đã tháo chạy và bỏ lại hiện trường một giỏ xách trong đó có: búa, 2 bình xịt hơi cay và 1 mã tấu.

Hình ảnh hai tên cướp được camera ghi lại.

Xác nhận với báo Pháp luật TP.HCM, chủ tiệm vàng nói trên cho biết có xảy ra vụ cướp nói trên, tuy nhiên người này không tiết lộ số tài sản bị mất cụ thể là bao nhiêu.

“Công an đang điều tra, chúng tôi được khuyến cáo không được cung cấp bất cứ thông tin gì” – chủ tiệm vàng nói.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy 2 tên cướp chạy xe phân khối lớn, đeo khẩu trang kín, độ tuổi từ khoảng 25 đến 30 tuổi.