Sở GD&ĐT Hà Nội điều chỉnh công bố điểm chuẩn, tăng chỉ tiêu tuyển sinh và đẩy mạnh tuyển sinh trực tuyến từ năm học 2025-2026 nhằm giảm áp lực cho học sinh lớp 9.

Điểm mới: Công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn

Bắt đầu từ kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025–2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển cùng lúc, dự kiến chậm nhất vào ngày 6/7. Việc công bố đồng thời hai dữ liệu quan trọng này được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể tình trạng lo lắng kéo dài nhiều ngày của học sinh và phụ huynh – vốn xảy ra khi điểm thi và điểm chuẩn được công bố cách nhau nhiều ngày như những năm trước.

Đây là động thái tích cực của ngành Giáo dục Hà Nội, nhất là trong bối cảnh Thủ đô là một trong hai địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớp 10 cao nhất cả nước.

Tăng chỉ tiêu tuyển sinh, cơ hội rộng mở hơn

Năm nay, Hà Nội sẽ tăng khoảng 3.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập so với năm học trước. Phần lớn các trường THPT công lập đều được bổ sung từ 1–2 lớp (tương đương 45–90 chỉ tiêu), một số trường top đầu có thể tăng từ 3–4 lớp, trong đó có các trường như: THPT Việt Đức, Trần Phú – Hoàn Kiếm, Kim Liên, Yên Hòa, Xuân Đỉnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Mỹ Đình…

Theo dự tính, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm nay có thể vượt mốc 64%, tăng 3–4% so với các năm trước. Điều này không chỉ mở rộng cơ hội cho học sinh mà còn giảm bớt phần nào áp lực thi cử, nhất là trong bối cảnh tỉ lệ “chọi” vào lớp 10 luôn căng thẳng.

Tuyển sinh trực tuyến toàn diện, tránh xếp hàng nộp hồ sơ

Một thay đổi đáng chú ý khác là Hà Nội tiếp tục triển khai tuyển sinh trực tuyến trên toàn hệ thống các trường THPT, bao gồm cả công lập và dân lập. Giải pháp này nhằm chấm dứt cảnh phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ vốn gây áp lực không đáng có và làm quá tải các trường vào cao điểm tuyển sinh.

Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ sớm công bố tỷ lệ “chọi” của từng trường, giúp học sinh có thêm căn cứ để lựa chọn nguyện vọng. Thông tin dự kiến sẽ được công bố trước ngày 15/5.

Nhiều đề xuất điều chỉnh nguyện vọng sau thi

Hiện tại, học sinh Hà Nội được đăng ký 3 nguyện vọng vào trường công lập: 2 trường trong khu vực và 1 trường ngoài khu vực. Tuy nhiên, nếu trúng NV1 sẽ không được xét NV2, NV3. Học sinh chỉ được xét NV2 nếu cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường đó ít nhất 1 điểm, và xét NV3 nếu cao hơn 2 điểm.

Do không được thay đổi nguyện vọng sau khi biết điểm thi, nhiều học sinh dễ gặp rủi ro khi lựa chọn chưa phù hợp – có thể dẫn đến trượt cả 3 nguyện vọng dù điểm thi cao. Điều này đã khiến không ít phụ huynh, giáo viên kiến nghị nên cho phép điều chỉnh nguyện vọng sau khi biết điểm thi hoặc sau khi biết tỷ lệ “chọi”.

Ý kiến chuyên gia: Cần trao quyền chủ động cho học sinh

Thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, nhận định: Việc không cho học sinh thay đổi nguyện vọng sau khi biết điểm đang tạo nên sự may rủi lớn, gây áp lực không cần thiết. Theo thầy Hiền, Hà Nội nên tận dụng hạ tầng công nghệ hiện có để cho phép điều chỉnh nguyện vọng sau thi, tương tự như cách xét tuyển đại học đang áp dụng.

“Phụ huynh và học sinh sẽ chủ động hơn nếu có thể điều chỉnh nguyện vọng sau thi. Thậm chí, nếu công bố phổ điểm các môn thi, thí sinh còn có căn cứ rõ ràng hơn để đánh giá khả năng trúng tuyển, từ đó đưa ra lựa chọn chính xác hơn”, thầy Hiền chia sẻ.

Tăng tính minh bạch, giảm căng thẳng cho kỳ tuyển sinh

Việc Hà Nội thực hiện hàng loạt giải pháp như: công bố điểm và điểm chuẩn cùng lúc, tăng chỉ tiêu công lập, tổ chức tuyển sinh trực tuyến và đề xuất đổi mới nguyện vọng được đánh giá là những bước đi cần thiết và nhân văn. Những điều chỉnh này không chỉ hướng đến mục tiêu giảm tải áp lực thi cử mà còn nâng cao chất lượng quản lý, minh bạch hóa quy trình tuyển sinh lớp 10 – một kỳ thi luôn được quan tâm đặc biệt.

Nguồn: Công An Nhân Dân