Văn hoá – Giải trí 24h qua gồm những câu chuyện đáng chú ý sau:

  • Ông Cao Thắng chia sẻ: “Bên Đông Nhi, tôi bình yên tuyệt đối”
  • Căn nhà bạc tỷ của Đàm Vĩnh Hưng ở Mỹ
  • Người đàn ông ngồi tù oan 37 năm gây sốt tại America’s Got Talent
  • Diễn viên “Tam Quốc diễn nghĩa” qua đời
  • Thí sinh hoa hậu New Zealand đột ngột qua đời ở tuổi 23

Mời quý độc giả xem nội dung bài viết chi tiết:

Ông Cao Thắng chia sẻ: “Bên Đông Nhi, tôi bình yên tuyệt đối”

Mới đây, phóng viên báo VnExpress đã có cuộc chia sẻ với nam ca sĩ Ông Cao Thắng sau khi kết hôn và có em bé với nữ ca sĩ Đông Nhi.

Khi được hỏi, “cuộc sống của anh thay đổi ra sao sau khi kết hôn?”

Ông Cao Thắng trả lời: “Sau cưới, chúng tôi ưu tiên cho đời sống cá nhân, quan tâm đến cảm xúc của nhau nhiều hơn. Cả hai trưởng thành từ suy nghĩ đến thói quen. Nhi hay lo lắng khi tôi phải làm quá khuya, tôi cố gắng sắp xếp để về ăn cơm cùng cô ấy. Còn cảm xúc hầu như không thay đổi, chúng tôi vẫn hạnh phúc khi luôn được thấy nhau mỗi ngày, giữ sự ủng hộ, tin tưởng dành cho nhau”.

Ông Cao Thắng chia sẻ: "Bên Đông Nhi, tôi bình yên tuyệt đối"
Ảnh Facebook Đông Nhi.

“Trong mắt anh, Đông Nhi là người vợ thế nào?”

Nam ca sĩ cho biết: “Cô ấy là người phụ nữ đúng nghĩa của gia đình hiện đại. Từ lúc mới quen, Nhi luôn mong ước điều này, còn tôi lại muốn cùng Nhi xây đắp, vun vén. Cô ấy thích làm việc nhà, yêu thương chồng. Nhi biết quan tâm người khác, dịu dàng nhưng tràn đầy năng lượng sống, cho tôi rất nhiều nguồn cảm hứng làm việc mỗi ngày. Bên cạnh Nhi, tôi bình yên tuyệt đối”.

Còn chia sẻ về vấn đề chăm sóc vợ như thế nào sau khi có bầu, Ông Cao Thắng nói: “Nhi khá ‘kén’ trong việc ăn uống, tôi lại dễ ăn nên có thể chiều theo sở thích của vợ. Mỗi ngày chúng tôi dành 30 phút buổi tối để đi bộ cùng nhau. Điều này giúp cả hai có thời gian chia sẻ, thấu hiểu hơn, giải tỏa những suy nghĩ của Nhi. Điều đó còn giúp cho bé trong bụng có thể vận động cùng ba mẹ và tăng sức khỏe thai kỳ. Vợ chồng tôi coi đây như một phần hoạt động thiết yếu trong cuốn nhật ký mang thai.

Mời quý độc giả xem nội dung bài phỏng vấn cụ thể qua VnExpress nhé!

Căn nhà bạc tỷ của Đàm Vĩnh Hưng ở Mỹ

Những ngày đầu năm mới, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết: “Đã về đến nhà. O.C năm nay cũng chịu lạnh nha. Hai ba tháng bỏ không về là cái nhà khác liền”.​ Được biết, căn biệt thự này ở thành phố Huntington Beach, quận Cam, phía nam bang California (Mỹ), đây là nơi nam ca sĩ nghỉ ngơi, dừng chân mỗi khi sang xứ sở cờ hoa lưu diễn.

Biệt thự ngay sát bờ biển, có không gian sân vườn và bể bơi riêng.

Người đàn ông ngồi tù oan 37 năm gây sốt tại America’s Got Talent

Hôm 22/5, chương trình America’s Got Talent gây sốt khi tung clip về phần thi của Archie Williams, thí sinh bang Louisiana. Giám khảo Simon Cowell chia sẻ clip và viết: “Đây là màn trình diễn tôi không bao giờ quên được”. Điều gì khiến nhà sản xuất lão luyện ấn tượng đến vậy?

Theo Tuổi Trẻ đăng tải, lời kể của chính Archie Williams trong phần giới thiệu khiến khán giả chết lặng: “Vào buổi sáng ngày 9/12/1982, một phụ nữ 30 tuổi đã bị cưỡng hiếp và đâm tại nhà riêng. Tôi bị bắt vào ngày 2/1/1983. Tôi không thể tin điều ấy lại xảy ra. Tôi biết mình vô tội, tôi không gây ra tội ác nào cả.

Nhưng là một người da đen nghèo, tôi không đủ điều kiện kinh tế để chiến đấu chống lại Tòa án bang Louisiana. Các dấu vân tay được tìm thấy ở hiện trường không khớp với tôi. Có 3 người làm chứng cho việc tôi ở nhà vào hôm đó và ngoại phạm, nhưng người ta vẫn muốn có người phải chịu tội. Tôi bị tù chung thân, cộng thêm 80 năm mà không được hưởng ân xá hoặc án treo.

Người tù oan 37 năm gây sốt mạng xã hội khi cất giọng ở America's Got Talent
Ảnh chụp màn hình Youtube.

Tôi bị giam ở nhà tù Angola của bang Louisiana, nơi được coi là nhà tù đẫm máu nhất nước Mỹ. Tôi phải lựa chọn giữa mạnh mẽ và yếu đuối vì quá nhiều thử thách. Ở đó, ngày trở thành tháng, tháng trở thành năm, năm trở thành thập kỷ. Cơn ác mộng khủng khiếp”.

Theo The Advocate, Archie Williams bị bắt năm 22 tuổi, ở tù gần 37 năm cho đến khi được kết quả xét nghiệm ADN chứng minh vô tội vào tháng 3/2019 khi ông đã 58 tuổi. Thủ phạm thực sự được tìm thấy bằng công nghệ vân tay. Đó là Stephen Forbes – một kẻ cưỡng hiếp hàng loạt, đã chết trong tù.

Khi được MC hỏi: “Làm thế nào ông vượt qua được 37 năm đó?”, Williams trả lời: “Sự tự do trong tâm trí. Thân thể tôi ở tù nhưng tôi chưa bao giờ để tâm trí mình phải ở tù”.

Sau hơn một năm kể từ khi được hít thở trong bầu không khí tự do, Archie Williams trở thành thí sinh của America’s Got Talent. Ông thử sức với âm nhạc – niềm đam mê mà ông đã không có cơ hội theo đuổi trong suốt tuổi trẻ tù tội.

Tại America’s Got Talent 2020, Wiliams tham dự vòng đầu với ca khúc Don’t let the sun go down on me (Đừng để mặt trời lặn xuống khỏi đời tôi). Đây là bài hát nổi tiếng do danh ca Elton John sáng tác và hát năm 1974. Năm 1991, màn song ca giữa hai huyền thoại Elton John và George Michael khiến ca khúc gây sốt thêm một lần nữa.

Mời bạn xem phần trình diễn của Archie Williams qua Youtube America’s Got Talent.

Diễn viên “Tam Quốc diễn nghĩa” qua đời

Theo Beijingnews thông tin được VnExpress đăng tải, diễn viên Trương Dũng – bạn thân của Lưu Long – cho biết những năm cuối đời, Lưu Long hay đau ốm, phải ngồi xe lăn, hiếm khi ra khỏi nhà. Trương Dũng nói: “Ông ấy là nghệ sĩ tôn trọng nghề nghiệp, luôn khắc khổ nghiên cứu nhân vật của mình”.

Diễn viên 'Tam Quốc diễn nghĩa' qua đời
Lưu Long và tạo hình ông trong “Tam Quốc diễn nghĩa” (ảnh: Sina).

Trên Weibo, nhiều khán giả chia buồn với gia đình Lưu Long, cảm ơn các vai diễn của ông. Các khán giả viết: “Cảm ơn bác để lại những phim kinh điển”, “Tuổi thơ tôi có bóng dáng các phim bác đóng”…

Lưu Long sinh ở Bắc Kinh, hoạt động nghệ thuật 62 năm. Ông đóng nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Tam Quốc diễn nghĩa 1994, vai Đổng Thừa (hợp tác Đường Quốc Cường, Bào Quốc An), Đông Chu liệt quốc, Khang Hy vi hành, Lý Vệ làm quan… Ngoài ra, ông đạo diễn các phim Đại gia tiểu sự, 38 độ, Bảo mẫu…

Thí sinh hoa hậu New Zealand đột ngột qua đời ở tuổi 23

Ngày 22/5 USA Today đưa tin Amber-Lee Friis vừa qua đời đột ngột ở tuổi 23. Cảnh sát New Zealand đặt ra nhiều điểm nghi vấn trong cái chết bất thường của người đẹp, hiện đang điều tra và chưa công bố nguyên nhân về sự ra đi đột ngột của Friis.

Công ty người mẫu The Talent Tree xác nhận thông tin trên. “Chúng tôi thật sự buồn bã, tiếc thương khi thông báo tin Amber-Lee Friis xinh đẹp và tài năng đã qua đời”, đại diện công ty cho biết.

Thí sinh hoa hậu New Zealand đột ngột qua đời ở tuổi 23
Ảnh Facebook Miss World New Zealand.

Amber-Lee Friis làm người mẫu cho Công ty The Talent Tree ở Auckland. Cô từng đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ của New Zealand năm 2018 và lọt top 20 chung cuộc. Người đẹp sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, có vóc dáng săn chắc và tính cách vui vẻ thân thiện.

Là một trong 20 Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand khiến Amber-Lee Friis ngày càng tự tin hơn về bản thân. Trước đó khi còn ngồi trên ghế nhà trường cô từng tự ti và bị bạn bè trêu chọc vì làn da rám nắng và đôi mắt xếch.

Bản tin Văn hoá – Giải trí 24h ngày 29/5 tạm dừng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!