Sáng 22/2, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang đã bàn giao số tang vật giấu trong gánh cỏ bỏ lại vùng biên cho công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Báo Người Lao Động đưa tin, trước đó, khoảng 12h ngày 21/2, lực lượng liên ngành chống buôn lậu thuộc tổ Tịnh Biên đang trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến biên giới, khi đến khu vực cánh đồng sát bờ cống Ông Cần (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) thì phát hiện 3 người đang vác và gánh cỏ đi từ hướng biên giới Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn yêu cầu dừng lại kiểm tra.

3 người bỏ chạy, vứt lại gánh cỏ giấu hàng hóa khó tin.
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.

Khi thấy lực lượng chức năng, 3 người này đã bỏ chạy thoát thân, để lại tang vật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong một bao nylon và 2 gánh cỏ có chứa 2.000 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu: Hero, Messi.

Mời quý độc giả xem video khoảnh khắc lượng chức năng kiểm tra 2 gánh cỏ bỏ lại vùng biên:

Liên quan đến vụ việc vận chuyển trái phép giữa Việt Nam và Campuchia, báo Thanh Niên đưa tin, vào ngày 30/1, công an tỉnh An Giang cũng đã bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép hơn 86.000 USD từ Việt Nam qua Campuchia do Nguyễn Văn Mỹ Nguyễn Văn Mỹ (49 tuổi, ở ấp Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) thực hiện.