Một bé trai 8 tuổi ở Hải Dương được ông nội cho đi tập bơi thì phát hiện cháu có khả năng kỳ lạ, có thể tự nổi trên nước được rất lâu.

Em Nguyễn Thành An (8 tuổi, xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương), có cân nặng 34 kg. Ông nội của An làm cho 2 anh em một bể bơi bằng bạt để tập bơi thì phát hiện cơ thể bé An tự nổi trên mặt nước.

Ban đầu mọi người cho rằng nước trong bạt khó phát hiện, nhưng khi cho bé ra ao ở mực nước sâu cũng vậy, bé có thể nổi rất lâu, thậm chí hàng tiếng đồng hồ.

Mời quý vị xem video (nguồn Thế Giới Xanh):

Trước đó một trường hợp tương tự được VTV đưa tin ngày 8/7/2017, một cậu bé 12 tuổi ở ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũng bất ngờ tự nổi trên mặt nước hàng giờ.

Đó là em Nguyễn Trung Trực, quê gốc ở xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trong khi những đứa trẻ khác phải dùng áo phao hoặc liên tục bơi mới nổi trên mặt nước, chỉ cần một động tác vẫy tay nhẹ, toàn bộ cơ thể em Trực đã nổi trên mặt nước. Trực cho biết, em có thể nổi trên mặt nước hàng giờ liền nếu có yêu cầu.