Tranh thủ thời gian rảnh vắng khách, các chú tài xế taxi tụ tập chơi vài ván tạt lon để trở về tuổi thơ.

Nhiều người nhớ lại tuổi thơ sau khi xem video đã để lại bình luận:

Người Miền Tây: Nhớ tuổi thơ, các anh chơi như vậy cho vui, giải tỏa căng thẳng trong dịch bệnh này.

Trương Minh Tuấn: Haha, vui mà. Những trò chơi nho nhỏ vậy nhưng làm mọi người gắn kết hơn so với chơi game trên điện thoại ấy.

Khôi Nguyễn: Trò chơi huyền thoại, nâng cao sức khoẻ rất nhiều so với game điện thoại

Kubobinh1969: Có khi nào chơi được chút rồi ăn gian rồi uýnh lộn như hồi nhỏ không ta?

Mời quý độc giả xem video (nguồn VnExpress):

Tạt lon là một trong những trò chơi dân gian thường được các bạn nhỏ tận dụng những lon sữa bò, lon nước ngọt hoặc những lon bia để chơi.

Chơi trò này phải tìm những chiếc dép thật nặng, để khi quăng ra thì dép sẽ dễ trúng vào lon hơn và tránh được tình trạng mất dép sau những lần chơi tạt lon nữa.

Ngoài tạt lon thì còn những trò chơi dân gian như, trốn tìm, nhảy lò cò, bắn bi, thả diều… đó là những trò chơi gắn liền với tuổi thơ của mỗi chúng ta.

Các em nhỏ chơi trò chơi trốn tìm (ảnh chụp màn hình trên trang Bách hoá xanh).

Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng một lần chơi những trò chơi này, ngày nay sống trong xã hội hiện đại hoá, trẻ em dần quên đi những trò chơi dân gian như vậy. Ngay cả ở những làng quê cũng rất ít khi thấy các em nhỏ chơi đùa với nhau.