Một vệ binh Hoàng gia Anh làm nhiệm vụ canh gác 24 giờ sau khi Nữ hoàng Elizabeth băng hà, đã gục ngã trước quan tài của bà sau khi được phát hiện đứng lắc lư trước khi đổ sập xuống đất.

Những người chức trách có mặt tại đó đã vã đến trợ giúp vệ binh này. Đứng cách quan tài của Nữ hoàng chỉ vài mét tại Westminster Hall vào ngày thứ Năm, vệ binh này đứng lắc lư, rồi chao đảo ngã.

Theo Independent, khoảnh khắc này được ghi lại trong đoạn video phát trực tiếp từ buổi canh gác.  

Các quan chức cho đến nay không cung cấp chi tiết về nguyên nhân gây ra tình trạng ngất xỉu hoặc tình trạng sức khoẻ của người lính vệ binh.

Các lính vệ binh canh giữ quan tài của Nữ hoàng cả ngày lẫn đêm, nơi mà hàng chục nghìn người đã đến viếng. Mặc dù luân chuyển vệ binh định kỳ, nhưng việc lính canh bị ngất, hoặc ngất xỉu do máu lưu thông kém vì đứng bất động trong thời gian dài không phải là chuyện hiếm.

Xem thêm: Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ở tuổi 96