Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) có điểm đáng lưu ý, từ việc Nga và Iran sẽ giao thương bằng đồng rúp và rials, cho đến Nga và Trung Quốc tăng thương mại bằng đồng rúp và nhân dân tệ lên 20% và còn hơn thế nữa. Ba đồng minh của phương Tây là Ả rập xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đều nhất trí giao dịch với Nga bằng đồng rúp. 2 tuần trước đó, 68 quốc gia đã tập trung tại bờ biển phía đông xa xôi của nước Nga để lắng nghe tầm nhìn kinh tế và chính trị của Moscow đối với châu Á - Thái Bình Dương…

Một Sở giao dịch hàng hóa phương Đông có thể sớm được thành lập tại Vladivostok. Chưa khi nào đồng đô la Mỹ lại phải đối mặt với một cơn giông tố như vậy. Và chưa bao giờ có ai to gan đạp đổ được đồng đôla. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi đồng đô la bị hạ bệ? Và tại sao lại nói Tổng thống Putin thật ‘to gan’.