Viêm gan do virus bí ẩn đến Đông Nam Á, 3 trẻ tử vong; Giá thức ăn chăn nuôi lại tăng, nông dân gồng mình gánh lỗ là nội dung chính bản tin tối nay 2/5.

Số ca Covid-19 tiếp tục giảm

Bộ Y tế tối 2/5 công bố thêm 3.122 ca nhiễm tại 53 tỉnh, thành; hai ca tử vong.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 10,6 triệu, trong đó hơn 9,2 triệu đã được công bố khỏi.

Năm tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao: Hà Nội 1.587.690, TP. HCM 608.476, Nghệ An 481.842, Bắc Giang 385.296, Bình Dương 383.418 ca.

Ba ngày nghỉ lễ: 80 vụ tai nạn giao thông, 38 người chết

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết ngày 2/5 cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 18 người.

Như vậy, trong 3 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 2/5 cả nước xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông làm chết 38 người, bị thương 53 người.

Cướp tiệm vàng trong ngày nghỉ lễ

Ngày 2/5, Vũ Tiến Giáp đang bị Công an thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo xác minh, khoảng 18h ngày 30/4, Giáp đi xe máy từ huyện Bình Xuyên đến đến phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, anh ta thấy một hiệu vàng đang vắng khách nên nảy sinh ý định cướp vàng.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Giáp vờ là khách vào xem nhiều loại mặt hàng và cướp một sợi dây chuyền vàng tây 5,4 chỉ, trị giá gần 16 triệu đồng. Bị chủ tiệm truy hô, Giáp bỏ lại xe máy tại hiện trường và bắt taxi về nhà, xem chi tiết báo VnExpress.

Giá thức ăn chăn nuôi lại tăng, nhiều người nuôi gồng mình gánh lỗ

Trong thông báo gửi đến khách hàng, Công ty MNS Feed cho biết đã cho tăng 300-500 đồng/kg thức ăn chăn nuôi (cám) kể từ 1/5, áp dụng cho khu vực miền Nam. Tương tự, Công ty De Heus cho biết đã cho tăng 300-400 đồng/kg đối với hầu hết loại cám kể từ đầu tháng 5, áp dụng từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Hàng loạt doanh nghiệp như Emivest Feedmill (Tiền Giang), Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty Greenfeed Việt Nam (chi nhánh Vĩnh Long)…cũng thông báo tăng 300-400 đồng/kg cho hầu hết sản phẩm cám kể từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Theo nhiều người nuôi, đây đã là lần tăng giá cám thứ 13 đến 14 của hầu hết công ty kể từ cuối năm 2020 đến nay, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Indonesia xác nhận 3 trẻ em tử vong vì bệnh viêm gan bí ẩn

Bộ Y tế Indonesia xác nhận nước này đã ghi nhận ít nhất 3 bệnh nhi tử vong vì viêm gan cấp tính trong tháng 4. Con số này nâng tổng số ca tử vong do căn bệnh viêm gan bí ẩn trên toàn cầu lên ít nhất 4 ca, theo Bloomberg.

Các bệnh nhi ở Indonesia được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Jakarta trong tình trạng buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy nặng, sốt, vàng da, co giật và mất ý thức, Bộ Y tế cho biết trong một thông báo ngày 2/5. Chính quyền Indonesia khuyến cáo các bậc phụ huynh nên đưa ngay trẻ đến bệnh viện nếu có các biểu hiện trên, xem chi tiết báo Tiền Phong.