Vụ hơn 40 người vượt sông Bình Ghi trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam động đến vấn nạn buôn bán người, vốn là chủ đề nhạy cảm giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

“Có dấu hiệu của tội phạm mua bán người”

Trong những bản tin phát về sự việc 40 người Việt trở về nước sau khi cố vượt sông Bình Ghi trốn khỏi casino ở Campuchia, một số chi tiết đáng chú ý được nhắc đến. Trong đó, có việc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người nên đề nghị công an An Giang thụ lý điều tra.

Trong một phát ngôn chiều 19/8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nói đang điều tra làm rõ vụ việc này.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, đã đề nghị phía Campuchia điều tra vụ việc; đồng thời ‘triển khai biện pháp bảo hộ công dân’.

“Buôn bán người” trở thành đề tài nhạy cảm trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều nước, như Mỹ. Mới đây, Hòa Kỳ đã thêm Việt Nam vào danh sách đen buôn người, cùng với một số nước khác, theo Bộ Ngoại giao nước này công bố. Trong báo cáo hôm 19/7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hạ bậc xếp hạng nỗ lực phòng chống buôn bán người của Việt Nam trên căn cứ Việt Nam giảm công tác truy tố tội phạm buôn bán người vào năm 2021.

Trong báo cáo, Ngoại trưởng Antony Blinken đánh giá chung: “Tham nhũng cho phép những kẻ buôn người tiếp tục hành động mà không bị trừng phạt”.

Hai ngày sau đó, phía Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối, cho rằng báo cáo của Mỹ đã “không phản ánh đầy đủ, chính xác nỗ lực chống mua bán người của Việt Nam”.

Nhân chứng vụ Gạc Ma qua đời

Theo VTC, chiều 19/8, lãnh đạo phường Đằng Hải (Hải Phòng) xác nhận, Đại tá Vũ Huy Lễ (sinh năm 1946 – người chỉ huy tàu HQ-505 tham gia trận chiến bảo vệ Trường Sa năm 1988) vừa qua đời.

Đại tá Vũ Huy Lễ
Đại tá Vũ Huy Lễ

Ông Lễ là thuyền trưởng tàu vận tải quân sự HQ-505 hoạt động tại vùng biển Trường Sa năm 1988. Trưa ngày 13/3/1988, Trung Quốc dồn dập đánh đảo, ông Lễ nhận mật lệnh tiến ra Cô Lin để giữ đảo.

Sáng 14/3/1988, lính trên hai tàu Trung Quốc bắn pháo, đánh chìm tàu, giết hại nhiều quân nhân Việt Nam tại Gạc Ma. Phát hiện tàu HQ-505 đến ứng cứu, Trung Quốc bắn pháo, muốn đánh giết tiếp. Tàu HQ-505 bị cháy 1/3 thân, nhưng ông Lễ đã chỉ huy tàu vượt khỏi sự truy quản của quân Trung Quốc, sau đó dập lửa, hạ xuồng đến cứu vớt quân nhân của tàu HQ-604 vừa bị Trung Quốc đánh chìm; đồng thời giữ đảo Cô Lin.

Một năm sau trận chiến này, ông Lễ được phong Anh hùng lực lượng vũ trang.

Vụ vợ bí thư Long Thành gom nhiều đất nông nghiệp

Theo Tuổi Trẻ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đang điều tra thông tin việc vợ bí thư Huyện Long Thành mua, gom đất nông nghiệp tại khu đất đã được quy hoạch. Có kết quả sẽ công khai với truyền thông.

Trước đó, dư luận ở tỉnh Đồng Nai đã lùm xùm về việc các báo thông tin vợ ông Dương Minh Dũng – bí thư Huyện Long Thành là bà Huỳnh Kim Yến và bà Huỳnh Quyên Thu (em ruột bà Yến) mua rất nhiều đất nông nghiệp tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch với diện tích hơn 10ha và cả hai đứng tên khoảng 30 sổ đỏ.

Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa, xin chuyển công tác

Chiều ngày 19/8, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có phương án nhân sự thay thế ông Mai Nhữ Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thanh Hóa. Ông Thắng trước đó đã có đơn xin chuyển công tác sau 2 tháng được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở TN-MT, theo báo Người Lao Động.

Cụ thể, người thay ông Thắng giữ chức giám đốc sở là ông Lê Sỹ Nghiêm – chủ tịch huyện Hoằng Hóa.

 Ông Mai Nhữ Thắng (ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động).
Ông Mai Nhữ Thắng (ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động).

Theo báo Thanh Niên, ông Thắng xin nghỉ làm giám đốc sở chỉ sau 2 tháng vì lý do ‘sức khỏe bị ảnh hưởng, liên tục căng thẳng’.

Ukraine dường như đang chuẩn bị phản công lại Nga

Trong nhiều tháng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đề cập đến việc phản công chống lại Nga ở miền nam Ukraine.

 “Vậy các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hậu cần, chỉ huy và thông tin liên lạc đường sắt trên các vùng lãnh thổ do quân đội Nga chiếm đóng có phải là sự chuẩn bị cho việc đó?”, DW nêu vấn đề.

Tuy nhiên, Ukraine hiện không có “đủ xe bọc thép và không đủ xe tăng chiến đấu để thực sự chiếm lại lãnh thổ một cách dứt khoát trên địa hình rộng lớn của thảo nguyên miền Nam Ukraine bằng một cuộc phản công lớn”, theo ông Nico Lange, chuyên gia an ninh kiêm cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer trong chính phủ Đức trước đây, dưới thời Thủ tướng Angela Merkel.

Để một cuộc phản công thành công, Ukraine sẽ cần thêm sự hỗ trợ từ các đồng minh quốc tế, theo ông Ben Hodges, một cựu tướng trong quân đội Mỹ và là Tổng tư lệnh các lực lượng Mỹ ở châu Âu.

Thủ tướng Canada cảnh báo về sự hung hăng của Trung Quốc

Khi các nghị sĩ Canada lên kế hoạch cho chuyến công du tới Đài Loan vào mùa thu năm nay, Thủ tướng Justin Trudeau hôm 19/8 nói các nghị sĩ cần lưu ý đến lập trường “ngày càng hung hăng” của Bắc Kinh đối với hòn đảo tự trị, theo The Epoch Times.

“Sự hiếu chiến của Trung Quốc xung quanh vấn đề này, và lập trường của họ tất nhiên, như đã xảy ra trong một thời gian, đã gây khó khăn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các nghị sĩ đưa ra quyết định đi hay không, sẽ được thực hiện với tất cả các phản ánh về hậu quả và những tác động của nó”, ôngTrudeau cho biết vào ngày 19/8 tại Đảo Magdalen, Quebec.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: Wikimedia Commons).
Thủ tướng Canada Justin Trudeau; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: Wikimedia Commons).

Ông Trudeau nói rằng Canada sẽ tiếp tục tôn trọng quan điểm lâu đời của mình đối với Trung Quốc và Đài Loan. Canada không công nhận Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và không duy trì quan hệ chính thức giữa các chính phủ với Đài Bắc.