Xung đột Iran – Israel sáng 23-6: Israel nói “gần đạt mục tiêu”, liệu sắp ngừng bắn?

Sáng 23-6, xung đột Iran – Israel tiếp tục căng thẳng khi Israel tuyên bố gần đạt mục tiêu tại Iran, Trump bóng gió thay đổi chế độ, còn Tehran đe dọa căn cứ Mỹ. Những đòn đáp trả dữ dội từ cả hai phía khiến viễn cảnh ngừng bắn vẫn xa vời
- 3 nguyên tắc nói chuyện tạo lập một gia đình êm ấm
- Cá lóc nướng rơm – Biểu tượng ẩm thực miền Tây Nam Bộ
- TP.HCM: Phá đường dây nước hoa giả hơn 10.000 chai mang nhãn Chanel, Dior, Bvlgari…
Nội dung chính
Israel tuyên bố gần hoàn thành chiến dịch
Ngày 22-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này đang “rất gần” với việc đạt được các mục tiêu tại Iran, bao gồm phá hủy hạ tầng tên lửa và hạt nhân. Ông nói: “Chúng tôi đang từng bước tiến tới những mục tiêu này và chiến dịch sẽ kết thúc khi hoàn thành”.
Tuyên bố đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích các cơ sở hạt nhân Iran. Lực lượng không quân Israel được cho đã sử dụng khoảng 20 chiến đấu cơ thả hơn 30 quả bom và tên lửa vào nhiều địa điểm, trong đó có thủ đô Tehran và phía tây Iran.
Trump: “Hãy làm cho Iran vĩ đại trở lại!”

Cũng trong ngày 22-6, ông Trump đăng thông điệp trên Truth Social, đặt câu hỏi về khả năng thay đổi chế độ tại Iran:
“Nếu chế độ hiện tại không thể LÀM CHO IRAN VĨ ĐẠI TRỞ LẠI, tại sao không thay đổi? MIGA!”
Khẩu hiệu MIGA (Make Iran Great Again) là cách ông Trump “chế” từ MAGA – câu nói nổi tiếng trong các chiến dịch tranh cử của ông.
Tehran phản ứng mạnh: Căn cứ Mỹ là mục tiêu hợp pháp
Iran đáp trả bằng việc tuyên bố sẽ coi mọi căn cứ mà Mỹ dùng để tấn công Iran là mục tiêu hợp pháp. Ông Ali Akbar Velayati – cố vấn lãnh tụ tối cao Iran – cảnh báo:
“Bất kỳ quốc gia nào cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran đều có thể bị xem là mục tiêu quân sự”.
Iran yêu cầu LHQ lên án Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gửi thư đến Tổng thư ký LHQ, yêu cầu Hội đồng Bảo an lên án Mỹ “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất” vì cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân Iran. Phiên họp khẩn cấp của HĐBA được kỳ vọng sẽ thể hiện lập trường rõ ràng trước hành động này.
Liên minh châu Âu: Iran không được làm khu vực bất ổn thêm Các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức (E3) cảnh báo Iran không nên có hành động gây bất ổn khu vực. Đồng thời, họ khẳng định sẽ không chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và kêu gọi Tehran quay lại bàn đàm phán.
Mỹ rút thêm nhân viên khỏi Iraq và Lebanon
Trước tình hình căng thẳng leo thang, Mỹ đã yêu cầu rút bớt nhân viên ngoại giao khỏi các phái bộ tại Iraq và Lebanon. Việc này được mô tả là “biện pháp thận trọng cao độ”, nối tiếp quá trình tinh giản nhân sự đã bắt đầu từ tuần trước.
Theo Báo Tuổi Trẻ