Thêm 173.631 F0; Loạt lãnh đạo Học viện Quân y bị xem xét kỷ luật liên quan vụ Việt Á; Bắt đối tượng doạ nổ bom cướp ngân hàng là nội dung chính bản tin tối nay 4/3.

Thêm 173.631 ca nhiễm, tổng số ca vượt 4 triệu

Bộ Y tế tối 4/3 công bố 173.631 ca nhiễm, gồm 125.568 ca tại 63 tỉnh thành và Bắc Ninh, Quảng Ninh bổ sung hơn 48.000 ca, là ngày ghi nhận số ca nhiều nhất từ trước đến nay; 97 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 4.059.262 ca nhiễm và 40.644 người tử vong.

Hơn 44.000 học sinh, giáo viên ở TP. HCM nghi mắc Covid-19

Ngày 4/3, Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND TP.HCM có buổi làm việc khảo sát về tình hình học sinh đi học trực tiếp tại TP. HCM

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, từ 7/2 – 2/3, số ca nghi nhiễm Covid-19 trong ngành giáo dục là 3.689 ca, gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên (phát hiện tại trường 381 ca) và 40.385 ca là học sinh (phát hiện tại trường 2.160 ca). 

Trong hai tuần qua, tỷ lệ nghi nhiễm chung toàn thành phố ở học sinh là 2,3%; trong đó, khối mầm non dưới 1%, tiểu học 2,6%, trung học cơ sở 2,4% và trung học phổ thông là 3,1%, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Loạt lãnh đạo Học viện Quân y bị xem xét kỷ luật liên quan vụ Việt Á

Mới đây, Chính uỷ, Giám đốc cùng nhiều lãnh đạo Học viện Quân y bị xem xét kỷ luật do liên quan đến vụ kit test Covid-19 của Công ty Việt Á.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Các cá nhân gồm trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; trung tướng Đỗ Quyết, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự…xem chi tiết báo VOV.

Hơn 3 tháng tắc vẫn hoàn tắc: Dưa hấu, thanh long còn 1.000-2.000 đồng/kg

Xe nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc ùn ứ tại các cửa khẩu suốt 3 tháng ròng. Đến nay, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt kéo theo nhiều mặt hàng nông sản lao dốc, giá tại ruộng giảm còn 1.000-2.000 đồng/kg.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Ở Tây Nguyên, nhiều vựa dưa hấu đang vào vụ thu hoạch. Thế nhưng, người nông dân gặp khó bởi giá dưa rớt thảm còn 1.000-2.000 đồng/kg vẫn khó bán. Trồng một sào dưa hấu đến ngày thu hoạch, họ lỗ 3-4 triệu đồng.

Tại Bình Thuận, dù là nghịch vụ song một số thương lái thu mua thanh long cho biết, giá loại trái cây này hiện còn trung bình chỉ 500-1.000 đồng/kg. Hàng đẹp để xuất khẩu cũng rớt giá, còn 1.500 đồng/kg, xem chi tiết báo VietNamNet.

Bắt đối tượng doạ nổ bom cướp ngân hàng ở Hạ Long

Vào lúc 14h ngày 4/3, tại ngân hàng V. chi nhánh Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh xảy ra vụ việc một nam thanh niên mang bom đến dọa cướp ngân hàng.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Nam thanh niên mang theo ba lô màu đỏ cỡ lớn đi vào ngân hàng rồi hô to: “Tao mang 2 quả bom, đưa tiền đây không tao cho nổ banh xác”. Hô xong đối tượng trèo lên quầy giao dịch với ý định trèo qua tấm gương để tiến vào trong nhưng không được.

Loay hoay một hồi lâu nhưng không vượt qua được tấm chắn kính, cùng lúc còi báo động của ngân hàng reo thì đối tượng này lập tức bỏ chạy theo lối cổng chính, xem chi tiết báo Tiền Phong.