Tối ngày 29/7, một khối phố ở phường Minh Anh đã bị phong toả vì có 5 ca nghi ngờ mắc covid 19, theo báo Người Lao Động.

Trưa 30/7, lãnh đạo UBND TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận có 5 trường hợp với kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với Covid 19. Trong đó có 3 ca tiếp xúc trực tiếp với thân nhân của người mắc covid 19 đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trên Facebook cá nhân của ông Nguyễn Văn Lanh, phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cũng đề cập đến 5 ca nghi nhiễm trên. Trong 5 trường hợp thì có 3 người là cư dân đang cư ngụ tại khối phố An Hội, đã từng tiếp xúc với bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Điều đáng ngại là có nhiều người trong khối phố tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh theo mức độ tiếp xúc khác nhau.

Hội An vắng tanh khi thực hiện cách ly xã hội (Ảnh: Facebook/ Liên SodaSoda)

Lúc 22h, ngày 22/7, các cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh phong tỏa khối phố An Hội, phường Minh Anh. Nơi này hiện có khoảng 450 hộ dân với hơn 2000 nhân khẩu.

Hiện tại, các tuyến đường Lạc Long Quân, Điện Biên Phủ, ĐT 607, ĐT 608 của TP Hội An đã dựng 4 chốt kiểm soát để ngăn chặn người từ vùng dịch về. Đây là 4 tuyến đường chính giáp ranh với thị xã Điện Bàn đi Đà Nẵng

Quyết định cách ly xã hội TP. Hội An của Chủ tịch UBND tinh Quảng Nam (Ảnh: Facebook/ Thành phố Hội An)

Sáng ngày 30/7, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định cách ly toàn xã hội đối với Tp. Hội An từ 0h ngày 31/7 đến 0h ngày 14/8. Yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra đường. Chỉ những trường hợp cần thiết như mua lương thực, thuốc men, hàng hoá thiết yếu, cấp cứu… Điều này sẽ giúp Hội An giảm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.