Trong ba ngày liên tiếp từ 12 đến 14/4/2025, đã ghi nhận 4 trận động đất nhỏ liên tiếp xảy ra tại hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), tất cả các trận động đất đều được xếp vào cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0, không gây thiệt hại.

Chi tiết các trận động đất

  • Ngày 12/4, lúc 15h52: Trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại huyện Kon Plông, Kon Tum, độ sâu chấn tiêu 8,1 km.
  • Ngày 13/4, lúc 1h28: Trận động đất có độ lớn 3.0, xảy ra tại huyện Kon Plông, độ sâu chấn tiêu 10 km.
  • Ngày 14/4, lúc 5h20: Trận động đất có độ lớn 2.5, tại Kon Plông, độ sâu chấn tiêu 10 km.
  • Cùng ngày 14/4, lúc 9h22: Trận động đất có độ lớn 2.9, xảy ra tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam, độ sâu chấn tiêu 8,1 km.

Nguyên nhân và dự báo

TS Nguyễn Xuân Anh cho biết, nguyên nhân chính gây ra chuỗi động đất này là động đất kích thích – do tác động của hoạt động con người như tích nước hồ thuỷ điện. Các chênh lệch áp lực trong lòng đất khi tích nước đã kích hoạt các đứt gãy địa chất sẵn có.

Huyện Nam Trà My là điểm nóng về động đất từ năm 2012 khi Thủy điện Sông Tranh 2 tích nước, ghi nhận hàng trăm trận động đất kích thích, có trận mạnh nhất đạt 4.7 độ. Khu vực này cùng Kon Plông (Kon Tum) nằm trên đới đứt gãy Rào Quán – A Lưới, đường đứt gãy có hoạt động địa chất khá mạnh chạy qua Lào, Thừa Thiên Huế đến Quy Nhơn.

Triển vọng và đề xuất nghiên cứu

Theo dự báo, các trận động đất tại khu vực này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Tuy nhiên, xác suất xảy ra động đất vượt 5.5 độ là thấp. Các chuyên gia đề xuất cần triển khai nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá toàn diện nguy cơ động đất trong khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo: Sức khỏe đời sống