Đến 4h sáng ngày 28/10, ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 tại Đà Nẵng cho biết, tại khu vực biển Bình Định vẫn còn 46 tàu cá với 368 ngư dân trên biển.

Trước đó, lúc 23h đêm 27/10, còn 92 tàu với 668 lao động trên biển và cố gắng đi ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước lúc bão số 9 ập vào, đã xảy ra sự cố rất nghiêm trọng tại vùng biển Bình Định. Theo Thanh Niên, tối 27/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết có 2 tàu cá BĐ 96388TS (có 12 ngư dân), BĐ 97469TS (có 14 ngư dân) của tỉnh này bị chìm; khiến 26 ngư dân trên tàu mất tích. Hiện gia đình và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định chưa có thông tin và chưa liên lạc được với 26 ngư dân này.

Một gác tôn bảo vệ ven biển Quy Nhơn bị gió quật ngã.
Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Theo báo cáo nhanh của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã có 1 người thiệt mạng là anh Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) bị ngã tử vong vào chiều 27/10 khi chằng chống nhà ở, 1 người ở huyện Nghĩa Hành bị thương. Bão cũng làm ít nhất 5 người ở miền Trung bị thương.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 8h, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 195 km, cách Quảng Nam khoảng 125 km, cách Quảng Ngãi khoảng 85 km, cách Bình Định khoảng 112 km, cách Phú Yên 190 km. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (115- 135 km/h), giật cấp 15.