Nguyên Hiệu trưởng và giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc bị bắt, cấm đi khỏi nơi cư trú do hành vi gian lận điểm thi vào lớp 10 năm học 2024 – 2025. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Nâng điểm bài thi để “qua mặt” Hội đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, ông Vũ Ngọc Liêm, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc, vừa bị khởi tố và bắt tạm giam. Cùng bị khởi tố là bà Ngô Thị Tuyết, nguyên giáo viên cùng trường, người bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả hai bị điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025, có một bài thi được phát hiện có điểm số bất thường. Dù tổng điểm thực tế chỉ đạt 24,4 nhưng kết quả công khai lại là 39,4 điểm.

Cố tình gian lận có tổ chức, chỉ đạo từ cấp trên

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Liêm với vai trò Chủ tịch Hội đồng thi đã chỉ đạo bà Tuyết nâng điểm cho một thí sinh. Bài thi này thuộc về một học sinh đến từ thị xã Bỉm Sơn (cũ). Sau khi nâng điểm, bài thi đã được đưa vào danh sách công khai với kết quả sai lệch. Hành vi này được xác định là có tính tổ chức và chủ đích rõ ràng, không chỉ làm sai lệch kết quả thi mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới công bằng và minh bạch của kỳ thi.

Mở rộng điều tra tại nhiều điểm thi khác

Ngoài vụ việc ở Trường THPT Ngọc Lặc, Công an tỉnh Thanh Hoá còn đang điều tra một chuỗi hành vi gian lận tương tự tại Trường THPT Tĩnh Gia 4. Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 6 bị can khác cũng liên quan đến hành vi “Giả mạo trong công tác”. Qua xác minh, có bài thi bị tẩy xóa, chỉnh sửa và thêm đáp án sau thời điểm làm bài. Điều này đặt ra nghi vấn về sự thông đồng trong quá trình chấm thi hoặc lưu trữ bài thi.

Cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm từng cá nhân

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm, mức độ vi phạm của từng người liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Những vi phạm như trên không chỉ làm mất niềm tin vào hệ thống thi cử mà còn khiến dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kỳ thi vào lớp 10 luôn được coi là một trong những cột mốc quan trọng của học sinh. Công lý cần được thực thi để bảo vệ giá trị thật của tri thức.

Theo: VTC News