Công an quận Bình Tân, TP. HCM vừa bắt giữ nhóm trộm đột nhập cửa hàng Bách Hóa Xanh tại quận này, trong đó test nhanh có 2 đối tượng dương tính Covid-19.

Theo VietNamNet, Công an quận Bình Tân, TP. HCM tạm giữ hình sự nhóm đối tượng 7 người gồm 5 nam, 2 nữ để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Rạng sáng 1/9, nhân viên của cửa hàng Bách hoá xanh (ở đường Hoàng Văn Hợp, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. HCM), đến công an trình báo về việc cửa hàng bị đột nhập trộm cắp tài sản.

Theo nội dung trình báo, khi thức giấc nhân viên phát hiện 4 điện thoại và số tiền 130 triệu đồng trong quầy thu ngân đã bị mất. Trích xuất camera, an ninh phát hiện lúc 1h55 sáng 1/9 có nhóm thanh niên tụ tập phía trước cửa hàng rồi một người trèo rào vào trong để ăn trộm.

Qua điều tra, công an phát hiện nhóm thanh niên đang ở tại khách sạn H.Y ở đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, số tiền trong két sắt đã lấy đi chỉ là 82 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 7 điện thoại di động và gần 10 triệu đồng tiền mặt (ảnh chụp màn hình trên báo Công an TP HCM).
Tang vật thu giữ gồm 7 điện thoại di động và gần 10 triệu đồng tiền mặt (ảnh chụp màn hình trên báo Công an TP HCM).

Theo Công an TP HCM, các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Dinh (21 tuổi, ngụ quận 6), Châu Văn Vũ Linh (16 tuổi), Phạm Quốc Thái (14 tuổi), Nguyễn Văn Gớt (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, cùng quê An Giang), Nguyễn Thị Ngọc Giao (25 tuổi, quê Đồng Nai), Trần Thị Thu Hương (33 tuổi).

Lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cửa hàng tiện lợi có nhiều sơ hở, không có bảo vệ, các đối tượng đã lẻn vào thực hiện trót lọt các vụ trộm cắp tài sản.

Qua test nhanh, trong đó có 2 người dương tính Covid-19. Các đối tượng đã được đưa vào trung tâm cách ly y tế. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.