Cho rằng nhóm trực tiếp đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) yêu cầu chậm nhất ngày 20/11, địa phương phải gửi thông tin bằng văn bản về cho Bộ.

Cụ thể, báo Người Lao Động cho biết, liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị bạn đánh hội đồng phải nhập viện. Ngày 19/11, ông Bùi Văn Linh – Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên thuộc GD-ĐT cho biết, sự việc rất được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quan tâm. Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu chậm nhất ngày 20/11, địa phương phải gửi thông tin bằng văn bản về Bộ GD-ĐT.

nu-sinh-lop-8
Ảnh chụp màn hình từ clip.

Như báo Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trước đó khoảng 11h30 ngày 18/11, hai học sinh của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa) là Đ.L.V. và H.Y.M. (đều học lớp 8 cùng trường) do mâu thuẫn trên MXH nên đã hẹn nhau sau giờ học buổi sáng đến khu vực sân bóng ở phường Đông Vệ để giải quyết mâu thuẫn.

Trong khi nói chuyện, hai em học sinh trên có xảy ra xô xát, một số học sinh đứng xem, quay video clip tung lên MXH.

Em Đ.L.V. bị em H.Y.M. cùng 5 nữ học sinh khác (đều là học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi); em L.Th.Tr. (học lớp 9 Trường THCS Hàm Rồng, phường Hàm Rồng) và em N.Ph.Nh. (học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Lợi, phường Đông Vệ) túm tóc giật ngã, dùng tay, chân đấm, đá gây xây xước, sưng nề ở vùng mặt, tay, chân.

Tối 18/11, gia đình đưa em Đ.L.V. đi khám tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, ban đầu xác định em V. bị thương nhẹ phần mềm, chưa phát hiện các thương tổn nghiêm trọng, hiện đang được điều trị.