Trong lúc tức giận vì con trai bỏ thi giữa kỳ, anh Cường dùng đũa đâm vào ngực con dẫn đến tử vong.

Tin từ Zing, vụ việc xảy ra tối ngày 22/3 tại ngôi nhà ở số 441 Lê Lợi (phường Lê Lợi, TP. Hải Phòng), lúc này ông Nguyễn Hùng Cường (39 tuổi, ở phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền) và con trai là  N.H.A.K. (lớp 9, THCS Chu Văn An) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận không kìm chế được cảm xúc, ông Cường dùng đũa ăn cơm “chọc” vào ngực con khiến con bị thương. Sau đó, cháu K. được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu, nhưng đến 7h20 ngày 23/3 thì cháu tử vong. 

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Báo Người Lao Động thông tin, bước đầu cơ quan điều tra xác định, nạn nhân chết do bị đâm thủng quai động mạch chủ, dẫn đến sốc mất máu cấp.

Theo nguồn tin ban đầu, có thể do người bố đã sử dụng bia, rượu nên lỡ tay sát hại con. Sau khi con trai tử vong, người bố đã ra cơ quan công an đầu thú, tin từ Thanh Niên.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.