Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 10/8 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, ca thứ 11
  • Ca mắc COVID-19 thứ 7 ở Hà Nội xét nghiệm lần 3 mới dương tính
  • Hai học sinh Quảng Nam mắc Covid-19
  • Phong tỏa một tầng của Bệnh viện Quảng Trị
  • Hết hạn cách ly, Quảng Nam trục xuất nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
  • Nữ sinh được CSGT chở đến điểm thi

Tin thế giới:

  • Ông Trump ký sắc lệnh cứu trợ kinh tế người dân Mỹ
  • Bộ trưởng Mỹ đến Đài Loan sau hơn 4 thập niên
  • Đàm phán rút quân bế tắc, Ấn Độ và Trung Quốc chuẩn bị cho hành động quân sự
  • Cháy cơ sở điều trị Covid-19 ở Ấn Độ, 11 người thiệt mạng
  • Twitter tiếp cận với tập đoàn Trung Quốc ByteDance để mua lại Tiktok
  • Mỹ sẽ cắt giảm quân ở Afghanistan xuống còn dưới 5.000 từ nay đến cuối tháng 11/2020

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Thêm bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, ca thứ 11. Bộ Y tế vừa cho biết có thêm một ca tử vong liên quan COVID-19: Ca bệnh 456 – Đ.T.T. nữ, 55 tuổi (mã số 456), địa chỉ phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Chẩn đoán tử vong: viêm phổi nặng do COVID-19 biến chứng suy hô hấp, rối loạn đông máu (huyết khối tĩnh mạch chi dưới – nhồi máu phổi, xuất huyết tiêu hóa), suy đa tạng ở người bệnh có tiền sử tăng huyết áp.

Đây là ca tử vong do COVID-19 thứ 11 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam và là người thứ 2 dưới 60 tuổi tử vong. Trước đó, bệnh nhân 429, nữ, 53 tuổi, tiền sử suy tim, suy thận mạn 5,5 năm, đái tháo đường type 2, cũng tử vong sau 6 ngày được phát hiện dương tính với virus corona.

(Bộ Y tế) – Ca mắc COVID-19 thứ 7 ở Hà Nội xét nghiệm lần 3 mới dương tính. Sáng ngày 9/8, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế cho biết, BN812 là ca bệnh mới nhất – thứ 7 tại Hà Nội – 63 tuổi, trú tại tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, làm cùng BN447 (F1) tại cửa hàng Pizza (số 106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy) với công việc giao hàng.

Theo ông Hiền, ngày 29/7, Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm lấy máu xét nghiệm PCR lần 1, kết quả âm tính, được chuyển cách ly tại BV Công an Thành phố.

Ngày 3/8 bệnh nhân có sốt, mệt mỏi được chuyển đến BV Thanh Nhàn cách ly, điều trị. Ngày 4/8 BV Thanh Nhàn lấy mẫu xét nghiệm PCR (lần 2), kết quả âm tính.

Ngày 7/8, các triệu chứng bệnh tăng lên, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (lần 3) gửi CDC xét nghiệm. Đến ngày 8/8 có kết quả dương tính.

(VnExpress) – Hai học sinh Quảng Nam mắc Covid-19. Chiều 9/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Nam công bố lịch trình tám bệnh nhân trên địa bàn, nằm trong số 29 ca nhiễm nCoV vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, có hai học sinh là bệnh nhân 836, 841.

“Bệnh nhân 836”, nam, 13 tuổi, ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc. Điều tra dịch tễ xác định, ngày 24/7 nam sinh cùng mẹ ra nhà người thân là “bệnh nhân 755” ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Ngày 25/5, nam sinh về nhà không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình. Ngày 27/7, em qua nhà hàng xóm chơi. Ngày 28/7 đến 5/8, em tự cách ly tại nhà và ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm.

“Bệnh nhân 841”, nam, 11 tuổi, ở phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ. Ngày 13 đến 24/7, em được nghỉ hè nên cùng chị gái về quê nội ở phường Yên Khê 2, Đà Nẵng chơi. Trong thời gian ở đây, em đi chơi công viên SunWorld Đà Nẵng, siêu thị Lotte Mart và ăn ở một số quán.

Ngày 25 đến 31/7, em về nhà và ở cùng với mẹ bán hàng tạp hóa ở chợ Vườn Lài, An Sơn. Chiều 1/8, em khai báo y tế và cách ly tại nhà. Ngày 6/8, em được lấy mẫu xét nghiệm.

(VnExpress) – Phong tỏa một tầng của Bệnh viện Quảng Trị. UBND tỉnh Quảng Trị quyết định phong tỏa tạm thời ba khu vực tại TP Đông Hà (từ 15h chiều 9/8), là nơi điều trị, sinh sống và làm việc của hai “bệnh nhân 832” và 833, được Bộ Y tế công bố chiều 9/8.

“Bệnh nhân 832”, nam, 37 tuổi, trú xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, là bệnh nhân điều trị tại tầng 6, nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Anh này là F1 của “bệnh nhân 750”, người từng đến thăm chị gái điều trị cùng buồng bệnh vào ngày 29/7.

(Tuổi Trẻ) – Hết hạn cách ly, Quảng Nam trục xuất nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngày 9/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi hết hạn cách ly 14 ngày, các mẫu xét nghiệm đều âm tính, họ đã bàn giao nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho cơ quan chức năng tiến hành trục xuất.

Trước đó qua công tác quản lý cư trú, ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ 21 người quốc tịch Trung Quốc cư trú trái phép tại một biệt thự thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Số người trên được một số đối tượng người Trung Quốc và người Việt Nam tổ chức nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam, sau đó đưa về Quảng Nam.

(VnExpress) – Nữ sinh được CSGT chở đến điểm thi. Trưa 9/8, trước giờ thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT, trời mưa rất lớn. Tổ công tác của đại uý Nguyễn Anh Tú (34 tuổi, Đội CSGT Bến Thành) trực kiểm tra các tuyến đường ở quận 1, đảm bảo giao thông thông thoáng cho kỳ thi tốt nghiệp.

Thấy hai chị em thí sinh thuộc điểm thi Ernst Thälmann loay hoay dưới chân cầu Ông Lãnh vì hỏng xe lúc 13h30, đại uý Tú nhường áo mưa cho nữ sinh, gọi em lên xe chở đến trường cho kịp giờ.

Trên đường đi, anh chỉ kịp hỏi thăm nữ sinh vài câu về môn Văn sáng nay, rồi về cơ quan thay cảnh phục, tiếp tục ca trực đến 18h. “Tôi là cựu học sinh trường Ernst Thälmann, tình cờ giúp được thí sinh thi ở đây cũng thấy vui. Mình ướt xíu không sao, miễn em ấy đến điểm thi an toàn, kịp giờ”, anh Tú nói.

Tin thế giới

(Thanh Niên) – Ông Trump ký sắc lệnh cứu trợ kinh tế người dân Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/8 ký các sắc lệnh hành pháp mở rộng gói hỗ trợ tài chính cho người dân chịu ảnh hưởng vì đại dịch giữa lúc số ca nhiễm và người chết vì Covid-19 tiếp tục gia tăng.

Một trong số bốn sắc lệnh của ông Trump hứa hẹn người dân Mỹ sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp 400 USD/tuần. “Đó là số tiền họ cần và điều này tạo động lực cho người lao động quay trở lại làm việc”, Tổng thống Trump nói.

Hai sắc lệnh khác đưa ra một số biện pháp giúp bảo vệ người dân tránh bị ép phải rời khỏi nhà thuê vì mất việc làm nên không có khả năng thanh toán tiền thuê, và hỗ trợ các khoản vay của sinh viên.

(Thanh Niên) – Bộ trưởng Mỹ đến Đài Loan sau hơn 4 thập niên. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar đã đến Đài Loan ngày 9/8, thực hiện chuyến thăm chính thức cấp cao nhất trong hơn 40 năm.

AFP đưa tin trong chuyến thăm Đài Loan kéo dài 3 ngày, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cùng các quan chức y tế và ngoại giao của Đài Loan.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Azar đánh dấu lần đầu tiên một thành viên trong chính phủ Mỹ đến thăm Đài Loan trong 6 năm qua và là “chuyến thăm chính thức cấp cao nhất của một quan chức chính phủ Mỹ kể từ năm 1979”, theo tờ Nikkei Asian Review dẫn nguồn từ Viện nghiên cứu Mỹ tại Đài Loan.

Hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua đạo luật thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Đài Loan trong việc Đài Loan tăng cường mối quan hệ với các nước trên thế giới. Đáp lại, Trung Quốc đe dọa trả đũa động thái này của Mỹ đối với Đài Loan, nhưng không nêu cụ thể sẽ áp dụng biện pháp gì.

(Viettimes) – Đàm phán rút quân bế tắc, Ấn Độ và Trung Quốc chuẩn bị cho hành động quân sự. Trong bối cảnh đàm phán Trung – Ấn đang đi vào bế tắc, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ đã thị sát khu vực biên giới Trung – Ấn 2 ngày, yêu cầu các chỉ huy chiến trường chuẩn bị cho mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra và duy trì sự chuẩn bị chiến đấu cao nhất. Trong khi đó, Trung Quốc đã đưa các máy bay ném bom tầm xa H-6 đến một sân bay ở Tân Cương.

Kể từ khi cuộc đàm phán về cách ly quân đội ở các điểm nóng biên giới Trung Quốc-Ấn Độ gặp trở ngại, các hành động hạ mức căng thẳng ở Tuyến kiểm soát thực tế giữa hai bên đã bị đình trệ.

Vào đầu tuần này, Ấn Độ nói với phía Trung Quốc rằng quân đội Ấn Độ sẽ không triệt thoái vì PLA cũng không rút lui. Trung Quốc cho đến nay vẫn từ chối rút quân khỏi khu vực bờ phía bắc hồ Pangong, nơi phía Ấn Độ tố cáo quân đội Trung Quốc đã lấn sang khoảng 8 km so với Tuyến kiểm soát thực tế (LAC).

(Thanh Niên) – Cháy cơ sở điều trị Covid-19 ở Ấn Độ, 11 người thiệt mạng. Sáng 9/8, một vụ cháy xảy ra tại khách sạn được một bệnh viện tư nhân thuê làm cơ sở điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ, làm ít nhất 11 người thiệt mạng.

Tờ The Times of India đưa tin thời điểm vụ cháy xảy ra, có khoảng 50 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại khách sạn Swarna Palace tại thành phố Vijayawada (bang Andhra Pradesh, đông nam Ấn Độ). Lúc đó, cũng có 10 nhân viên y tế tại đây giúp chăm sóc bệnh nhân.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 hoảng loạn cầu cứu từ cửa sổ các phòng trong khách sạn gồm 6 tầng, trong khi ít nhất 2 người nhảy từ trên cao xuống, dẫn đến tử vong.

Hầu hết nạn nhân tử vong là do bị ngạt khói, theo giới chức Ấn Độ. Vì bệnh nhân Covid-19 vốn dĩ có vấn đề về hô hấp nên bệnh tình họ nhanh chóng trở nặng khi hít phải khói độc.

(Reuters) – Twitter tiếp cận với tập đoàn Trung Quốc ByteDance để mua lại Tiktok. Theo hai nguồn thạo tin ngày 9/8, Twitter đã bắt đầu thảo luận với Tiktok. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng Microsoft đã đi trước và có lợi thế hơn về khả năng tài chính để mua lại mạng chia sẻ video TikTok. 

Giá trị vốn hóa thị trường của Twitter là khoảng 30 tỷ USD, gần bằng mức định giá dự kiến của TikTok. Nếu muốn mua Tiktok, tập đoàn Twitter sẽ phải huy động thêm vốn. Hiện giờ, TikTok, ByteDance và cả Twitter đều từ chối bình luận về các thông tin nói trên.

(Reuters) – Mỹ sẽ cắt giảm quân ở Afghanistan xuống còn dưới 5.000 từ nay đến cuối tháng 11/2020. Thông tin được bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper thông báo trên đài Fox News hôm 08/08/2020. Hiện tại có 8.000 quân Mỹ đồn trú tại Afghanistan. 

Ngày 09/08, tổng thốngAfghanistan cho biết, dựa theo quyết định của Hội nghị trưởng lão Afghanistan (loya Jirga), ông sẽ ký sắc thả 400 tù nhân Taliban. Kabul và Taliban sẽ bắt đầu thương lượng về hòa bình trong 1-2 ngày nữa, sau khi400 tù nhân Taliban được thả.

Trung Quốc viện trợ khẩu trang cho Việt Nam, dân mạng đồng loạt khuyên không nên dùng