Mục điểm tin cập nhật sáng 4/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Chuyên gia Anh nhập cảnh Việt Nam mắc COVID-19, ca thứ 271. 
  • Người nhập cảnh vào TP.HCM sẽ phải xét nghiệm COVID-19 bốn lần
  •  Xã ở Quảng Bình mượn 500 triệu của dân, hơn 10 năm chưa trả
  • Giá vàng được dự đoán tăng mạnh trong tuần này

Tin thế giới:

  • Mỹ nói Triều Tiên nổ súng về phía Hàn Quốc do ‘sơ ý’
  • Pompeo: Có bằng chứng Covid-19 từ phòng thí nghiệm Vũ Hán
  • Nhật Bản sớm cấp phép thuốc kháng virus Corona
  • Trump tin cuối năm sẽ có vaccine Covid-19
  • Anh thử nghiệm chương trình mới truy vết virus Corona
  • Công ty Mỹ chế thành công robot diệt virus corona trong 2 phút

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước

(Tuổi trẻ) – Chuyên gia Anh nhập cảnh Việt Nam mắc COVID-19, ca thứ 271. Chiều ngày 3/5, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca nhiễm Covid-19, bệnh nhân 271 là nam, 37 tuổi, quốc tịch Anh, là chuyên gia của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được nhập cảnh để thực hiện dự án kinh tế. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

Ngày 28/4, bệnh nhân bay từ Anh tới sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay riêng mang số hiệu AXY 2504 (không phải chuyến bay chở khách thương mại). Cùng đi với bệnh nhân có 12 chuyên gia khác, tất cả đã được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại huyện Cần Giờ (TP.HCM).

(VTC) – Người nhập cảnh vào TP.HCM sẽ phải xét nghiệm COVID-19 bốn lần. Tối ngày 3/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát đi thông báo mới về việc lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nhập cảnh vào thành phố. Theo đó, các trường hợp cách ly tập trung sau khi nhập cảnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 5, ngày thứ 10 và ngày cuối cùng trước khi hoàn tất đủ 14 ngày cách ly. 

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM ngày 3/5, cho biết, trong số 54 bệnh nhân Covid-19 của thành phố có 53 ca khỏi và xuất viện, 6 ca dương tính trở lại.

(Vietnamnet) – Xã ở Quảng Bình mượn 500 triệu của dân, hơn 10 năm chưa trả. Hơn 10 năm trôi qua nhưng 5 hộ dân ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình vẫn phải mang theo giấy tờ đi đòi hơn 500 triệu đồng mà xã mượn.

Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch Nguyễn Quang Tiến cho biết, địa phương vẫn đang nợ 505 triệu đồng của một số hộ dân nhưng không có cách nào để trả lại.

Từ năm 2009-2010, UBND xã mà trực tiếp là ông Nguyễn Ngọc Hoàn, nguyên Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2005-2011) và một số cán bộ đã mượn của các cá nhân tổng số tiền 505 triệu đồng.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Số tiền vay mượn này đã có sự bàn bạc thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Mặc dù hứa sẽ trả lại trong vòng 6 tháng nhưng số tiền vẫn bặt vô âm tín, đến năm 2015, ông Hoàn chủ tịch xã nghỉ chế độ, các hộ dân vẫn tiếp tục ôm giấy đi đòi nợ nhưng vẫn không được, họ phải làm đơn tố cáo lên huyện, tỉnh.

(VTC) – Giá vàng được dự đoán tăng mạnh trong tuần này. 6h15 ngày ⅘ (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.692 USD/ounce, gần như không đổi so với cuối tuần qua. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới giảm 2% sau thông tin về các kế hoạch nới lỏng hạn chế ở nhiều nước gây áp lực lên giá vàng.

Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch tuần qua, giá vàng miếng được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 47,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tin thế giới

(Vnexpress) – Mỹ nói Triều Tiên nổ súng về phía Hàn Quốc do ‘sơ ý’. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 3/5 cho biết việc Triều Tiên nổ súng về phía Hàn Quốc ở khu phi quân sự DMZ là sự việc vô tình và không có thương vong về người.

Ông Pompeo phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh ABC: “Nhiều phát đạn được bắn ra từ phía bắc, chúng tôi nghĩ là do sơ ý. Hàn Quốc đã bắn trả. Không có thương vong từ cả hai phía.”

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các binh sĩ đứng gác tại tháp canh gần thị trấn biên giới Cheorwon nghe thấy nhiều tiếng súng vào khoảng 7h41 (giờ địa phương) và phát hiện 4 vết đạn trên tường tháp canh. Quân đội Hàn Quốc đã bắn trả hai loạt, mỗi loạt 10 viên, về phía Triều Tiên và phát tín hiệu cảnh báo qua loa phóng thanh. 

Phía Hàn Quốc không ghi nhận bất cứ thiệt hại nào về người cũng như cơ sở vật chất.

(Vnexpress) – Pompeo: Có bằng chứng Covid-19 từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 3/5 tuyên bố trong chương trình “This Week” của kênh truyền hình ABC rằng “có bằng chứng to lớn” cho thấy Covid-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nhưng từ chối bình luận về khả năng virus bị cố ý phát tán.

“Tôi nghĩ toàn cầu giờ đây có thể nhìn thấy, Trung Quốc có lịch sử lây bệnh cho thế giới và họ vận hành những phòng thí nghiệm không đạt chuẩn,” ông Pompeo nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh việc Trung Quốc tìm cách che giấu sự nghiêm trọng của dịch bệnh trong giai đoạn đầu đã tạo ra “nguy cơ to lớn” cho thế giới. 

(Vnexpress) – Nhật Bản sớm cấp phép thuốc kháng virus Corona. Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy các thủ tục để sớm phê duyệt thuốc kháng virus remdesivir trong vòng một tuần, sau khi Mỹ phê duyệt.

Thông tin được ông Katsunobu Kato, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản, đưa ra ngày 2/5 ngay sau khi Mỹ cấp phép sử dụng remdesivir trong trường hợp khẩn cấp để điều trị Covid-19.      

Remdesivir là thuốc kháng virus, do công ty dược phẩm Gilead Sciences của Mỹ điều chế. Trước đây, loại thuốc được nghiên cứu để điều trị Ebola.

(Vnexpress) – Trump tin cuối năm sẽ có vaccine Covid-19. Tổng thống Donald Trump ngày 3/5 cho biết ông “rất tự tin” rằng Mỹ sẽ có vaccine ngừa Covid -19 trước cuối năm nay.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Ông Trump nhấn mạnh nhiều công ty đang tích cực nghiên cứu vaccine và sắp thành công trong việc phát triển nó. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ có vaccine sớm hơn thay vì muộn hơn”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News.

(Tin tức) – Anh thử nghiệm chương trình mới truy vết virus Corona. Ngày 3/5, Bộ trưởng Nội các Anh Michael Gove cho hay, vào tuần tới, Anh sẽ thử nghiệm một chương trình mới truy vết virus Corona ở Đảo Wight, nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Nam của nước này.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đang tìm cách tối thiểu hóa nguy cơ về một làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 thứ hai.

(Zing) – Công ty Mỹ chế thành công robot diệt virus corona trong 2 phút. Công ty Xenex Disinfection Services, trụ sở tại bang Texas, Mỹ, gần đây tuyên bố đã thử nghiệm thành công việc dùng robot mang tên LightStrike để diệt virus corona bằng tia cực tím (tia UV).

Loại robot này phát ra ánh sáng có bước sóng 200-315 nanomét, tức có cường độ mạnh hơn ánh sáng mặt trời, để tẩy trùng giường, tay cầm cửa và các bề mặt khác.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Đồng thời, công ty Xenex Disinfection Services cho biết thêm, robot này cho thấy hiệu quả 99,99% khi diệt virus corona trên khẩu trang N95, nhằm giảm thiểu rủi ro của việc dùng lại khẩu trang này khi nguồn hàng đang thiếu hụt.

Robot LightStrike đã được đưa vào sử dụng ở khoảng 500 cơ sở y tế trên toàn cầu.